Người Kurd: Giữa đồng minh và địch thủ

Thiên Nhai 31/08/2016 12:40

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria đã làm cho vấn để người Kurd ở khu vực này nói chung và người Kurd ở Syria nói riêng trở thành chuyện thời sự nổi cộm trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trong cục diện tình hình chính trị và chiến sự ở Syria.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria.

Sau khi cùng với lực lượng vũ trang nổi dậy chống chính phủ ở Syria đẩy lùi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi vùng biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ và tạo được khu đệm an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này chuyển sang tấn công người Kurd ở vùng miền Bắc của Syria.

Xưa nay, Thổ Nhĩ Kỳ luôn theo đuổi chính sách trấn áp người Kurd ở trong nước và ngăn cản người Kurd ở Iraq cũng như Syria trỗi dậy về chính trị và quân sự để trở thành khu tự trị ở hai nước này hoặc thành lập quốc gia độc lập.

Cơn ác mộng đeo đẳng Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi lập quốc là viễn cảnh một nhà nước độc lập của người Kurd ở khu vực vì đây sẽ khích lệ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ ly khai khỏi Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ít nhất thì cũng trở thành chỗ dựa về mọi phương diện cho người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục tiêu chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria không chỉ là lật đổ tổng thống Bashar al-Assad mà còn làm suy yếu người Kurd ở Syria. Bây giờ, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ trực tiếp tham gia cuộc chiến chống IS ở Syria mà còn tiến hành cả cuộc chiến tranh chống người Kurd ở Syria.

Chỉ có điều Mỹ ủng hộ và sử dụng người Kurd ở Syria phục vụ cho lợi ích chiến lược của mình. Mỹ không hậu thuẫn người Kurd trở thành nhà nước độc lập nhưng sử dụng người Kurd làm lực lượng chủ lực và xung kích để đối phó IS ở Syria.

Mỹ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ thực thi chiến dịch quân sự hiện tại ở Syria, nhưng để chống IS chứ không phải để nhằm cả vào người Kurd. Vì thế, Mỹ gây áp lực để người Kurd ở Syria rút ra xa khỏi vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng phản đối Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đang làm Mỹ khó xử và quan hệ giữa hai nước này thêm trắc trở. Người Kurd ở Syria hiện cũng gặp khó thêm khi bị đẩy vào giữa đồng minh và địch thủ. Điều chắc chắn là ước mơ của người Kurd về có được nhà nước độc lập càng thêm không tưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Kurd: Giữa đồng minh và địch thủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO