Nguy trong, hiểm ngoài

Mục Phu 09/08/2016 13:05

Vụ đánh bom vừa rồi ở thủ phủ Quetta của bang Baluchistan vùng tây nam Pakistan lại một lần nữa đưa đến bằng chứng về tình trạng an ninh tồi tệ ở nước này và về sự bất lực của chính phủ trước tình trạng bạo lực và khủng bố ở trong nước.

Nguy trong, hiểm ngoài

Khung cảnh hỗn loạn sau vụ đánh bom tự sát tại Pakistan hôm 8/8.
(Nguồn: Reuters).

Tình trạng này nguy hiểm đối với Pakistan, nhưng đồng thời đe dọa cả an ninh và ổn định ở khu vực. An ninh và ổn định ở Pakistan không chỉ là bộ phận của an ninh và ổn định của cả khu vực mà còn là một trong những tác nhân quyết định nhất đối với an ninh và ổn định của cả khu vực.

Không lo ngại như thế sao được khi triển vọng an ninh và ổn định của cả khu vực này chưa tính đến tác động của bạo lực và khủng bố ở Pakistan đã đủ mờ mịt với sự xâm nhập từ bên ngoài của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và những lực lượng Hồi giáo cực đoan, với sự trỗi dậy của Taliban và tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị, cộng đồng sắc tộc và tôn giáo ở Afghanistan.

Vùng Tây Nam Pakistan vốn đã không được đảm bảo an ninh và ổn định từ lâu nay. Ở nơi đây cộng hưởng đầy đủ tất cả những nguyên nhân khiến đất nước này không có được an ninh chắc ổn định, có bạo lực và tội phạm, có ly khai và xung khắc tôn giáo, có Taliban chống chính phủ và du nhập khủng bố từ bên ngoài.

Môi trường chính trị an ninh như thế đã từ lâu thách thức chính phủ trung ương mà chính phủ trung ương chưa có được đối sách hữu hiệu. Môi trường chính trị an ninh như thế rất thuận lợi cho IS và các lực lượng Hồi giáo cực đoan từ bên ngoài mở rộng phạm vi địa bàn hoạt động.

Nếu cứ như thế thì Pakistan và Afghanistan sẽ rất khó được yên ổn và sẽ rất dễ dàng trở thành xuất phát điểm cho thách thức và nguy cơ an ninh mới cho cả khu vực. Cho nên chậm nhất cho tới vụ đánh bom mới rồi, không chỉ có chính phủ Pakistan mà còn cả chính phủ ở tất cả các nước khác trong khu vực Nam Á và láng giềng của khu vực Nam Á đều phải thấy là bị báo động thực sự và phải có nỗ lực riêng cũng như phối hợp chung để đối phó, nếu không sẽ quá muộn đối với tất cả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguy trong, hiểm ngoài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO