Nhà Trắng sắp gặp sóng gió?

M.Nguyên (Theo The Hill CNN) 03/12/2017 06:30

Ngày 1/12, khi tướng về hưu, nguyên Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn nhận tội đã đưa cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đến gần Nhà Trắng hơn. Người ta đặt câu hỏi: Điều gì sẽ đến với Nhà trắng trong những ngày sắp tới?


Ông Flynn rời khỏi tòa án ở thủ đô Washington, hôm 1/12.

Hôm 1/12, tướng Michael Flynn đã nhận tội nói dối nhóm điều tra liên bang về bản chất các cuộc nói chuyện giữa ông ta và đại sứ Nga tại Mỹ, ông Sergey Kislyak. Như vậy, ông Flynn đã trở thành người từng có vị trí chính thức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump bị truy tố trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller- theo Reuter.

Với diễn biến này, tờ The Hill cho biết, trong chiều 1/12 và ngày tiếp sau đó, nhiều hãng tin đã nói rằng cố vấn Nhà Trắng cấp cao hiện tại là Jared Kushner - con rể ông Donald Trump đã từng chỉ thị ông Flynn “gọi ít nhất 1 cuộc cho ông Kislyak trước khi Nhà Trắng đổi chủ”. Hành động này có thể bị xem là vi phạm luật: cấm dân thường can dự vào chính sách đối ngoại của đất nước.

Ông Flynn hiện đang hợp tác trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller về nghi vấn ê-kíp vận động tranh cử của ông Donald Trump được coi là có hợp tác với Moscow trong mùa bầu cử 2016. Nếu như sự hợp tác “thành thực” thì ông Flynn sẽ được giảm tội. Bởi theo một thỏa thuận với công tố viên Muller, ông Flynn sẽ chỉ có thể phải nhận mức án 6 tháng tù giam và nộp phạt 9.500 USD- bản án được coi là rất nhẹ so với những tội danh mà ông Flynn bị cáo buộc.

Tuy nhiên, Nhà Trắng trước sau vẫn giữ quan điểm rằng những lời nói dối của ông Flynn với giới điều tra liên bang “cũng giống như những lời nói dối của ông ta với giới chức Nhà Trắng dẫn đến việc ông từ chức hồi tháng 2”. Đáp lại, giới công tố viên tiếp tục đặt nghi vấn liên quan đến việc ai là người trong chính quyền Tổng thống Donald Trump biết được ông Flynn trong quá trình vận động tranh cử đã nói dối về bản chất các cuộc gọi. Đồng thời khẳng định rằng ông Flynn “sẽ khai thêm” với nhà điều tra và đó sẽ thực sự là “những quả bom hẹn giờ”.

Hôm 2/12, các công tố viên đã khẳng định với thẩm phán Rudolph Contreras rằng ông Flynn đã gặp gỡ với “một quan chức cấp cao” trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago để bàn về nội dung trò chuyện với đại sứ Nga Kislyak. Sau đó, ông Flynn đã gọi điện cho ông Kislyak. Tuy nhiên giới công tố cho biết, họ “chưa đến lúc” nêu tên vị “quan chức cấp cao” nọ, cũng như không tiết lộ sớm vị này có còn làm việc trong Nhà Trắng hay không.

Theo CNN, đây là quả bom tấn lớn nhất trong cuộc điều tra và rõ ràng ông Flynn là “con cá lớn nhất” sa vào chiếc lưới đang được cuộc điều tra giăng ra cho đến thời điểm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà Trắng sắp gặp sóng gió?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO