Nhật Bản đặt mục tiêu giảm 30% số vụ tự tử trong 10 năm

Duy Long 25/07/2017 18:49

Nhằm mục tiêu giảm 30% các vụ tử tử ở nước này trong vòng 10 năm tới, chính phủ Nhật Bản hôm 25/7 đã thông qua một kế hoạch cắt giảm mạnh tay số giờ làm công, vốn được xem là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng tự tử gia tăng ở nước này.

Làm việc quá giờ là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới vấn nạn tử sát ở Nhật Bản. (Nguồn: AFP).

Được biết, Nhật Bản hiện đang là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong nhóm các nước phát triển G7, và chính phủ nước này từng mô tả tình trạng này như một vấn nạn mang tính “sống còn” đối với một đất nước mà có hơn 20.000 người tự tử mỗi năm - hiện được ghi nhận là cao nhất thế giới.

Tỷ lệ tự sát ở Nhật Bản - tính theo tỷ lệ người tự sát/100.000 người - hồi năm 2015 là 18,5 và chính phủ nước này hiện đang muốn giảm nó xuống chỉ còn dưới 13 trong năm 2025.

Tỷ lệ tự sát ở Nhật Bản đã giảm dần kể từ khi lên tới mức đỉnh điểm hồi năm 2003 - 34.427 người tự tử - và trong năm ngoái con số này đã giảm xuống còn 21.897 người.

Trong bản kế hoạch mới, chính phủ Nhật đã đưa ra các biện pháp được áp dụng trên toàn quốc nhằm ngăn chặn vấn nạn tự tử. Kế hoạch này đã được thông qua trong một cuộc họp Nội các trong hôm 25/7, và được xem xét lại mỗi 5 năm một lần.

Theo kế hoạch, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục đưa ra nhiều biện pháp hơn để giảm các trường hợp tự sát do làm việc quá sức, nói rằng cắt giảm giờ làm việc thêm và ngăn chặn việc các ông chủ trù dập nhân viên dưới quyền là điều hết sức cần thiết.

Chính quyền Tokyo hiện đang tăng cường các nỗ lực ngăn chặn các vụ tự tử vì làm quá giờ, sau trường hợp tự sát của một nhân viên trẻ tuổi làm việc cho công ty quảng cáo lớn nhất của nước này - Dentsu - do thường xuyên phải làm thêm tới hơn 100 giờ đồng hồ mỗi tháng.

Cái chết của Matsuri Takahashi hồi năm 2015 cũng thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân Nhật Bản, khiến chính phủ nước này phải lên kế hoạch yêu cầu các ông chủ doanh nghiệp phải hạn chế thời lượng làm thêm giờ dưới 100 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng mức hạn chế này vẫn quá cao.

Bộ Lao động Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua đã lần đầu tiên công bố “danh sách đen” gồm tên của hơn 300 công ty, bao gồm cả Dentsu, vì vượt quá mức thời gian làm việc quá giờ cho phép cùng nhiều vi phạm nơi công sở khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản đặt mục tiêu giảm 30% số vụ tự tử trong 10 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO