Ông Donald Trump sa thải chiến lược gia trưởng

Ngọc Mai (Theo Reuters) 20/08/2017 07:15

Trong một xáo trộn mới nhất của Nhà Trắng, ngày 18/8, Tổng thống Donald Trump đã sa thải chiến lược gia trưởng Steve Bannon. Ông Bannon người được xem là có công lớn trong chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Trong một thông báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói: “Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và ông Steve Bannon đều nhất trí rằng hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của ông Steve”.

Ông Steve Bannon.

Trước khi có động thái trên, Tổng thống Donald Trump đã đối mặt nhiều lời kêu gọi sa thải ông Bannon vì ông này có tư tưởng chống Do Thái và ủng hộ chủ nghĩa dân tộc da trắng. Sức ép càng tăng sau khi ông chủ Nhà Trắng có những bình luận gây tranh cãi liên quan đến cuộc biểu tình bạo lực tại bang Virginia cuối tuần rồi, dẫn đến làn sóng chỉ trích từ các thành viên đảng Cộng hòa, lãnh đạo doanh nghiệp và những đồng minh nước ngoài của Mỹ.

Thực ra, số phận của ông Bannon đã được định đoạt sau khi tạp chí American Prospect ngày 16/8 đăng những phát biểu của ông này về việc công kích đối thủ trong nội bộ Nhà Trắng. Ông Bannon là người tham gia vào một số những chính sách gây tranh cãi nhất của Tổng thống Mỹ, như cấm công dân 7 nước nhập cảnh vào Mỹ, rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, xóa bỏ các thỏa thuận thương mại quốc tế và trấn áp nhập cư bất hợp pháp.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, những người được lợi nhiều nhất từ sự ra đi của ông Bannon là cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Gary Cohn, con gái Ivanka và con rể Jared Kushner ông Donald Trump. Ông Bannon nói việc ông rời khỏi Nhà Trắng báo hiệu một sự thay đổi quan trọng trong chính sách của ông Donald Trump.

Như vậy, Bannon trở thành nhân vật mới nhất đột ngột rời khỏi Nhà Trắng. Đến nay, sau 7 tháng điều hành, ông Donald Trump đã “cho ra đi” 1 chánh văn phòng, 1 cố vấn an ninh quốc gia, 2 giám đốc truyền thông và 1 phát ngôn viên chính.

Trang Breibart News ngày 19/8 đăng tin, ông Bannon sẽ trở về vị trí giám đốc điều hành của trang tin này. Trước khi gia nhập đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump, ông Bannon đã thay đổi Breibart thành một diễn đàn dành cho người theo chủ nghĩa tân phát xít, chủ trương thượng đẳng da trắng và chống Do Thái.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Donald Trump sa thải chiến lược gia trưởng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO