Ông già 73 tuổi vẽ tiền giả

Duy Long 08/06/2015 14:00

Theo báo cáo mới đây của các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc, 96,7% số tiền giả xuất hiện ở nước này đều có nguồn gốc từ một bản khuôn vẽ tay của Peng Daxiang, một họa sỹ lớn tuổi bị chính quyền bắt giữ từ năm 2013.

Ông già 73 tuổi vẽ tiền giả
Khuôn tiền giả vẽ tay mệnh giá 100 Tệ được tìm thấy tại nhà của họa sỹ già Peng Daxiang. Nguồn: SCMP

Trước khi bị cảnh sát bắt, ông Daxiang, 73 tuổi, sống tại Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, đã tự tay tạo nên hàng chục khuôn tiền giả vẽ tay có trị giá hàng triệu Tệ mà không cần dùng máy tính hay công nghệ hiện đại nào. Daxiang chủ yếu sử dụng các công cụ đơn giản như kính lúp và máy chụp ảnh phim đời cũ.

Bằng việc bán các khuôn tiền vẽ tay, ông này đã thu được một khoản tiền lớn từ các băng nhóm làm tiền giả. Mỗi khuôn tiền vẽ tay, Daxiang kiếm được từ 50.000-120.000 Tệ (8.000-20.000 USD).

Giới chức Trung Quốc sau đó phát hiện ra rằng Daxiang cũng có dính líu đến việc khắc các bằng cấp giả mạo và cả khắc con dấu giả. Do các tội danh đó, Daxiang đã bị tuyên mức án chung thân hồi năm 2014.

Trong quá trình thẩm vấn, Daxiang khai nhận đã chế tạo ra nhiều khuôn tiền giả có mệnh giá khác nhau, bằng đại học giả, giấy khai sinh giả…và tất cả đều được làm bằng tay bởi ông "không hiểu nổi công nghệ máy tính”.

Nhiều chuyên gia thuộc cơ quan chống tiền giả của Trung Quốc nhận định rằng về mặt kỹ thuật thì tiền giả của Daxiang không thể qua mắt được các máy quét. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ ở bên ngoài, chúng giống như thật đến nỗi không ai có thể nghĩ rằng đó là tiền giả.

Dù rằng Daxiang đã bị bắt giữ và tuyên án, nhưng nhiều quan chức nước này cũng phải thừa nhận rằng khuôn tiền giả của ông làm quá khéo léo đến nỗi hiện giờ vẫn có nhiều băng nhóm tiền giả ở Trung Quốc sử dụng. Một trong những bản khuôn tiền giả mệnh giá 100 Tệ của Daxiang hiện còn được bán ở chợ đen với giá 100.000 Tệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông già 73 tuổi vẽ tiền giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO