Pakistan hoàn tất thỏa thuận mua 8 tàu ngầm S20 của Trung Quốc

Theo TTXVN 18/10/2016 10:40

Ngày 18/10, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết, hải quân Pakistan đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc mua 8 tàu ngầm diesel S20 của Trung Quốc, trị giá lên tới 5 tỷ USD.

Tàu ngầm của Trung Quốc. (Nguồn: AP).

Theo thỏa thuận trên, 4 trong số 8 tàu ngầm trên sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Karachi (KSEW), trong khi 4 tàu còn lại sẽ được đóng tại Trung Quốc.

Bốn tàu ngầm đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2023, trong khi 4 tàu còn lại sẽ được bàn giao vào năm 2028.

Nguồn tin trên nêu rõ, các tàu ngầm S20 có khả năng bắn tên lửa chống hạm (ASM) từ dưới mặt nước và việc bổ sung này sẽ nâng tổng số hạm đội tàu ngầm của Pakistan lên 13 chiếc.

Các tàu ngầm trên sẽ được triển khai ở vùng biển Arab để tăng cường cạnh tranh ảnh hưởng với các tàu ngầm của Ấn Độ đang hoạt động ở khu vực này.

Hiện hải quân Ấn Độ có 14 tàu ngầm gồm một tàu Chakra lớp Akula II, 9 tàu Sindhughosh lớp Kilo của Nga và 4 tàu Shishumar lớp 209/1500 của Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pakistan hoàn tất thỏa thuận mua 8 tàu ngầm S20 của Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO