Pháp chấm dứt hoạt động quân sự tại CH Trung Phi

Bùi Loan 30/10/2016 20:03

Ngày 30/10, chính quyền Pháp tuyên bố chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự mang tên "Sangaris" tại Cộng hòa Trung Phi, sau gần 3 năm nước này phái một lực lượng quân sự tới tái lập trật tự an ninh sau khi xảy ra các vụ bạo động sắc tộc đẫm máu vào ngày 5/12/2013.

Pháp chấm dứt hoạt động quân sự tại CH Trung Phi

Binh lính Pháp trên đường rút khỏi Cộng hòa Trung Phi.

Năm 2014, Pháp đã duy trì lực lượng quân đội lên tới hơn 2.500 binh sỹ để tham gia gìn giữ hòa bình tại quốc gia Trung Phi này.

Tháng 6/2016, Pháp tuyên bố cắt giảm mạnh lực lượng quân sự tại đây xuống còn 350 binh sỹ, với nhiệm vụ chủ yếu là dự bị chiến thuật để hỗ trợ Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (MINUSCA) khi cần thiết.

Do tình hình an ninh, trật tự tại Cộng hòa Trung Phi cơ bản đã trở lại ổn định. Vì vậy, Pháp sẽ rút toàn bộ quân đội về nước vào hôm nay, 31/10/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pháp chấm dứt hoạt động quân sự tại CH Trung Phi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO