Phát hiện hóa thạch thủy quái cổ đại 85 triệu năm

An Lê 16/10/2018 08:00

Hóa thạch một số mẩu xương nhỏ của mõm, hộp sọ và hàm trên của Tylosaurus (một loài Mosasaur) sơ sinh được tìm thấy ở Kansas, Mỹ đang được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cincinnati xác định và kiểm tra.

Hóa thạch có niên đại khoảng 85 triệu năm. Kích thước hóa thạch tìm thấy dài khoảng 2,1 m cho thấy con “thủy quái sơ sinh” này sống không lâu trước khi chết. Các biến thể khác của loài Mosasaur có thể dài 15 m và nặng tới 13,6 tấn, được mệnh danh là “khủng long bạo chúa của biển”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện hóa thạch thủy quái cổ đại 85 triệu năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO