Phát hiện xác ướp trẻ nhất thế giới

B.M.Loan 15/05/2016 13:07

Xác ướp là một bào thai 18 tuần tuổi, bọc cẩn thận trong một lớp băng dày, nằm trong quan tài gỗ tuyết tùng được đổ đầy nhựa đen được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Giza và được trao cho bảo tàng Fitzwilliam (Cambridge, Anh) vào năm 1907. 

Chiếc quan tài chỉ dài 44cm, được làm từ gỗ tuyết tùng và là bản sao thu nhỏ hoàn hảo của những chiếc quan tài gỗ được sử dụng vào thời kì cuối cùng của nhà nước Ai Cập cổ đại, tức là khoảng năm 664-525 trước Công nguyên.

Dù chiếc quan tài đã khá mục nát nhưng vẫn có thể thấy rõ những hoa văn được chạm khắc tinh xảo và công phu trên vỏ.

Hiện nguyên nhân vì sao thai nhi lại phải chấm dứt sự sống quá sớm như vậy vẫn chưa được các nhà khoa học làm rõ. Họ chỉ dự đoán rằng có thể người mẹ của thai nhi này đã không may bị sẩy thai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện xác ướp trẻ nhất thế giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO