Philippines gồng mình hứng bão Melor

Duy Long 15/12/2015 09:10

Hàng trăm nghìn người dân Philippines đã được chính quyền triển khai sơ tán khỏi khu vực miền Trung nước này hôm 14/12, khi một cơn bão nhiệt đới với sức gió lên tới 150 km/giờ đổ bộ, gây nên tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, mưa lớn, lũ lụt…

Philippines gồng mình hứng bão Melor

Một cậu bé thu lưới đánh cá tại làng ven biển Malabon, phía đông Manila.

Chính quyền nước này cho hay, khoảng 40 chuyến bay nội địa đã bị hoãn, trong khi 73 chuyến phà cùng hàng trăm tàu cá được yêu cầu neo đậu ở các khu vực cảng khi cơn bão Melor đổ bộ vào ngôi làng Batag, thuộc khu vực phía Bắc đảo Samar của Philippines.

Được người Philippines gọi tên là Nona, siêu bão có khả năng quét qua các hòn đảo lân cận trước khi ập vào thành phố Sorsogon, cách thủ đô Manila của nước này chỉ khoảng 385 km. Đây là khu vực tập trung đông dân cư bậc nhất trên đảo chính Luzon.

Bão Melor được cho là đang đi theo hướng gần như tương tự siêu bão Haiyan trước đây, cơn bão cấp độ 5 từng tấn công khu vực miền Trung Philippines hồi năm 2013, khiến 8.000 người thiệt mạng và rất nhiều người mất tích.

Các cơ quan giảm nhẹ thảm họa ở Philippines đã yêu cầu trường học, văn phòng làm việc đóng cửa, trong khi tổ chức sơ tán cho 75.000 người dân ở 3 tỉnh thành. Khoảng 8.000 người hiện đang bị mắc kẹt ở nhiều khu vực sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ngăn không cho các chuyến phà và các tàu cá ra khỏi cảng ở miền Trung Philippines.

Ông Adam Douty, nhà khí tượng học thuộc tổ chức AccuWeather, nhận định: “Tuy bão Melor không biến thành một siêu bão như lo ngại trước đó, nhưng nó vẫn rất nguy hiểm đối với sinh mạng và tài sản của người dân”. Ông Alexander Pama, Giám đốc điều hành Hội đồng quản lý và giảm thiểu thảm họa quốc gia nói rằng, bão Melor có thể gây nên tình trạng lụt lội, lở đất nghiêm trọng, kéo theo các cơn bão khác, khiến mực nước biển dâng cao khoảng 4 m, gây mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc.

Khoảng 20 tỉnh thành phố, trong đó có nhiều tỉnh thành gần thủ đô Manila, đã phải thông báo mức báo động bão do sức gió mạnh và lượng mưa lớn - 300 mm trong bán kính 300 km.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines gồng mình hứng bão Melor

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO