Philippines gồng mình trong bão Mangkhut

K.D. 13/09/2018 08:00

Trong lúc người dân ở vùng bờ biển phía Đông nước Mỹ đang gồng mình ứng phó siêu bão Florence, thì một siêu bão thậm chí còn mạnh hơn đang chuẩn bị đổ bộ vào khu vực Đông nam Á.

Philippines gồng mình trong bão Mangkhut

Ảnh chụp vệ tinh siêu bão Mangkhut.(Nguồn: CNN).

Siêu bão Mangkhut - ở Philippines gọi là siêu bão Ompong - hiện được đánh giá là cơn siêu bão Đại Tây Dương cấp độ 5, với sức gió tối thiêu là 252 km/giờ, tức mạnh hơn cả siêu bão Florence, cơn bão được dự báo sẽ gây ra tình trạng lũ lụt diện rộng và sự phá hoại dọc bờ Đông nước Mỹ.

Hiện nay, siêu bão Mangkhut đã quét qua đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, gây ra lũ lụt và mất điện. Cơn bão này dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh trong vòng 24-48 giờ tới, trước khi suy yếu xuống cấp độ 4 và đổ bộ tới đảo Luzon của Philippines.

Siêu bão Mangkhut được dự báo sẽ gây ra đợt mưa lớn và tình trạng lũ lụt ở phía Bắc đảo Luzon, nơi mà chính quyền địa phương đang được đặt trong tình trạng báo động trước khi cơn bão ập tới. Hệ thống Phối hợp và Cảnh báo Thảm họa Toàn cầu cho hay, có khoảng 43,3 triệu người ở Philippines và miền Nam Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.

Có trên 3 triệu người dân sinh sống trên đảo Luzon - hòn đảo từng bị phá hủy nặng nề bởi siêu bão Haima vào năm 2016, trong đó 14.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 50.000 ngôi nhà khác bị hư hại. Dù Mangkhut được cho là sẽ không gây ra sự hủy diệt tương tự, nhưng

Chính quyền Philippines cảnh báo rằng nó sẽ gây thiệt hại khoảng 250 triệu USD, xét về sản lượng gạo và ngô trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines gồng mình trong bão Mangkhut

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO