Philippines: Thiệt hại nặng nề sau bão Kai-Tak

Duy Long 18/12/2017 19:00

Nhiều đội cứu hộ đã phải sử dụng xe ủi đất để dẹp quang đường xá ở khu vực núi non miền Đông Philippines để tìm kiếm hơn 30 người mất tích sau khi cơn bão Kai-Tak gây ra tình trạng sạt lở đất và lụt lọi, chính quyền nước này hôm 18/12 cho hay.

Philippines: Thiệt hại nặng nề sau bão Kai-Tak

Tình trạng lụt lội trên đảo Samar do bão Kai-Tak gây nên. (Nguồn: AFP).

Cơn bão nhiệt đới Kai-Tak tiếp tục hướng về phía Tây Philippines trong hôm đầu tuần sau khi gây ra tình trạng sạt lở đất và lụt lội khiến 28 người thiệt mạng, cơ quan kiểm soát thuộc chính phủ nước này cho hay. Phần lớn số người chết là tại tỉnh Biliran, nơi xảy ra tình trạng lở đất tồi tệ nhất khiến nhiều ngôi nhà bị chôn vùi.

Các đội cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích trên hòn đảo Biliran tỏ ra không mấy lạc quan. "Chúng tôi đều hiểu rằng những người mất tích có thể đã chết", Sofronio Dacillo, một quan chức Cơ quan khắc phục thảm họa địa phương, nói với AFP.

Hòn đảo nông nghiệp Biliran, với dân số khoảng 140.000 người, cũng chịu tổn thất lớn khi mạng lưới đường xá bị hư hại nặng, nhiều cây cầu đổ gãy và hệ thống điện năng ngưng trệ. Được biết điện năng ở hòn đảo này dự kiến đến thứ Tư mới có thể được nối lại.

"Cứ như thể lượng mưa của 2 tháng trời đổ dồn trong một ngày ở Biliran. Và do đó, đất đai bị suy yếu, khiến cho nhiều cây cầu bị sập" - ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nói.

Tổng thống Duterte đã lên lịch thăm Biliran để kiểm tra mức độ thiệt hại và nỗ lực cứu hộ tại đây. Nhiều hòn đảo khác bị ảnh hưởng bởi bão Kai-Tak từng là nơi hứng chịu siêu bão Haiyan năm 2012, từng khiến 7.350 người chết.

Trong hôm đầu tuần, bão Kai-Tak chỉ có sức gió khoảng 90 km/giờ và đã băng qua khu vực miền Trung Philippines, đi qua đảo phía Tây Palawan, và tiếp tục hướng về phía Tây với vận tốc 18 km/giờ; cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho hay. chính phủ nước này dự báo cơ bão sẽ ra khỏi nước này trong hôm 19/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines: Thiệt hại nặng nề sau bão Kai-Tak

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO