Quân đội Algeria khẳng định trung lập trong cuộc bầu cử tổng thống

Theo TTXVN 30/09/2019 07:56

Một số chính đảng tại Algeria đang tìm cách "phá hoại" cuộc bầu cử khi tuyên truyền rằng quân đội nước này sẽ ủng hộ một trong số những chính trị gia tham gia tranh cử.

Quân đội Algeria khẳng định trung lập trong cuộc bầu cử tổng thống

Binh sỹ quân đội Algeria tại thành phố Tindouf. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 29/9, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Algeria, Tướng Ahmed Gaid Salah khẳng định người dân sẽ lựa chọn tổng thống tiếp theo của đất nước thông qua phiếu bầu, và quân đội sẽ không hậu thuẫn bất cứ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 12/12 tới.

Phóng viên TTXVN thường trú tại Algiers dẫn tuyên bố của quân đội Algieria cho rằng một số chính đảng đang tìm cách "phá hoại" cuộc bầu cử khi tuyên truyền rằng quân đội sẽ ủng hộ một trong số những chính trị gia tham gia tranh cử.

Tuy nhiên, Tổng Tham mưu trưởng Ahmed Gaid Salah nhấn mạnh: "Chúng tôi khẳng định rằng, chỉ người dân mới có quyền chọn ra vị tổng thống tiếp theo thông qua hòm phiếu và quân đội sẽ không ủng hộ bất cứ nhân vật nào."

Bên cạnh đó, quân đội Algeria cũng cam kết sẽ đảm bảo cuộc bầu cử sắp tới diễn ra minh bạch và đúng pháp luật.

Algeria đã chìm trong khủng hoảng chính trị từ hôm 22/2, sau khi phong trào biểu tình nổ ra trên quy mô toàn quốc.

Đến nay các hoạt động tuần hành, biểu tình đã kéo dài tuần thứ 32 liên tiếp. Quân đội Algeria cam kết sẽ đáp ứng nguyện vọng của người dân, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân đội Algeria khẳng định trung lập trong cuộc bầu cử tổng thống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO