Số ca nghi nhiễm virus nCoV tại Philippines tăng lên 80 người

Theo TTXVN 04/02/2020 09:47

Theo DOH, trong số 80 người bao gồm tám người được cho là đã có sự tiếp xúc gần với trường hợp khách du lịch người Trung Quốc đến từ Vũ Hán tử vong vì virus 2019-nCoV tại Philippines hôm 1/2 vừa qua.

Số ca nghi nhiễm virus nCoV tại Philippines tăng lên 80 người

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN).

Ngày 4/2, Bộ Y tế Philippines (DOH) cho hay số người tại nước này đang được theo dõi nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra đã tăng lên 80 người tính đến ngày 3/2, hơn gấp đôi chỉ sau một đêm so với con số 36 người hôm 2/2.

Con số trên bao gồm tám người được cho là đã có sự tiếp xúc gần với trường hợp khách du lịch người Trung Quốc đến từ Vũ Hán tử vong vì virus 2019-nCoV tại Philippines hôm 1/2 vừa qua. Đây là trường hợp tử vong vì virus 2019-nCoV đầu tiên tại Philippines, cũng là ca tử vong đầu tiên ngoài Trung Quốc.

Người phụ nữ 38 tuổi đi cùng ông này cũng là trường hợp đầu tiên nhiễm virus 2019-nCoV được ghi nhận tại Philippines. 66 người khác có thể đã có sự tiếp xúc với bệnh nhân này và được yêu cầu thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà trong 14 ngày theo yêu cầu của DOH.

Cho đến thời điểm hiện tại, DOH khẳng định chưa phát hiện có trường hợp nào lây nhiễm virus 2019-nCoV giữa những người dân địa phương với nhau.

Trong số 80 người nói trên, 67 người đang được cách ly theo dõi, 10 người khác được theo dõi chặt chẽ. Ba trường hợp còn lại gồm hai du khách Trung Quốc nói trên và một người đàn ông Trung Quốc khác tử vong vì viêm phổi nhưng được xác định âm tính với virus 2019-nCoV.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số ca nghi nhiễm virus nCoV tại Philippines tăng lên 80 người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO