‘Tài liệu mật Panama’ rò rỉ do bị hack?

Hà Anh (theo Newsru) 06/04/2016 17:28

Hai ngày sau khi Hiệp hội điều tra báo chí quốc tế (ICIJ) công bố tài liệu về cuộc điều tra quy mô lớn có liên quan đến các công ty nước ngoài, người đồng sáng lập của Mossack Fonseca- Ramon Fonseca đã đưa ra cáo buộc về sự gian lận của các tài liệu đó.

‘Tài liệu mật Panama’ rò rỉ do bị hack?

Nhà đồng sáng lập Công ty luật Mossack Fonseca- Ramon Fonseca.
(Nguồn: Global Look Press)

Trong khi đó, báo giới đã chỉ ra rằng, trong những năm hoạt động của mình, Mossack Fonseca đã tạo ra 240.000 công ty “ma” trên toàn thế giới.

Ông Ramon Fonseca nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, tác giả của cuộc điều tra đã nhận tài liệu và bóp méo sự thật. Công ty của ông là nạn nhân của một cuộc tấn công hacker.

Ông cũng cho biết, công ty đã gửi khiếu nại đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

Fonseca nói rằng, tài liệu do ICIJ xuất bản đã bị đưa ra khỏi bối cảnh. Theo nhà kinh doanh, Mossack Fonseca không bao giờ vi phạm luật pháp và không giúp đỡ ai trốn thuế hoặc rửa tiền.

Trước đó, Ramon Fonseca gọi việc rò rỉ tài liệu là tội phạm và nhằm tấn công vào Panama. Ông cũng cho biết công ty không quan tâm về việc ai sẽ ngăn chặn rò rỉ.

Điều đáng chú ý là trên báo giới có nhiều phiên bản khác nhau về nguồn gốc của tài liệu giật gân này.

Vụ việc “tài liệu mật Panama” như một cái bóng u ám đối với các chính trị gia của nhiều nước trên toàn thế giới.

Vụ bê bối đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng tức thì. Ngày hôm qua (5/4), Thủ tướng Chính phủ Iceland Sigmundur Gunnlaugsson đã phải từ chức vì bị cáo buộc sở hữu một công ty ở nước ngoài, với khối tài sản trị giá hàng triệu USD. Bên cạnh đó, các nhà chức trách của Vương quốc Anh, Hà Lan, Mỹ, Áo, Đức đang tiến hành kiểm tra sự kiện được công bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Tài liệu mật Panama’ rò rỉ do bị hack?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO