Tấn công bằng rìu ở Đức, 7 người bị thương

10/03/2017 19:51

Cảnh sát Đức hôm 10/3 đã bắt giữ một kẻ tấn công bằng rìu được tin là có vấn đề về tâm thần, sau khi kẻ này làm bị thương 7 người tại một trạm xe lửa chính thuộc thành phố Dusseldorf.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực nhà ga xe lửa chính của Dusseldorf. (Nguồn: Reuters).

AFP dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho hay, người đàn ông 36 tuổi đến từ Nam Tư cũ, đã nhảy ra khỏi một đoàn tàu và bắt đầu dùng rìu tấn công bừa vào hành khách ở khu vực gần đó, khiến máu vương vãi khắp nơi.

“Chúng tôi đang đứng chờ tàu đến. Khi tàu đến thì bất ngờ có một người đnà ông nhảy ra cùng với cây rìu trên tay và bắt đầu tấn công mọi người” - tờ Bild dẫn lời một nhân chứng, kể lại - “Máu vương vãi khắp nơi”.

Lực lượng cảnh sát vũ trang, được hỗ trợ bởi nhiều trực thăng cảnh sát, đã có mặt tại trạm xe lửa này và bắt giữ được kẻ này sau khi hắn nhảy xuống một cây cầu hòng chạy trốn. “Trong số 7 người bị thương, có 3 người bị thương rất nặng và 4 người bị thương nhẹ”, phía cảnh sát cho hay.

AFP dẫn lời một người phát ngôn phía cảnh sát cho hay, họ đã loại bỏ khả năng đây là một vụ tấn công có động cơ cổ xúy cho hoạt động khủng bố của IS. Giới điều tra trước đó nói rằng kẻ gây án “đang trong trạng thái tâm thần đặc biệt” lúc gây án và thực hiện hành vi này “do trạng thái tâm thần đó gây ra”.

Phía cảnh sát cho biết, họ vẫn chưa thể thẩm vấn kẻ tấn công ở Dusseldorf do gã này phải chịu vết thương quá nặng sau khi nhảy cầu, theo DPA. Chính quyền địa phương ban đầu cho hay có vài kẻ khác cũng dính líu tới vụ tấn công, như sau đó kết luận rằng nghi phạm trên là kẻ tấn công duy nhất chịu trách nhiệm.

Nước Đức đã được đặt trong tình trạng báo động sau hàng loạt các vụ tấn công xảy ra những tháng gần đây, như vụ tấn công bằng xe tải vào khu chợ Giáng sinh ở thủ đo Berlin, khiến 12 người thiệt mạng. Vụ việc được IS tuyên bố nhận trách nhiệm.

Theo các cơ quan an ninh Đức, hiện có khoảng 10.000 kẻ cực đoan Hồi giáo đang ở nước này, trong đó đó có 1.600 kẻ bị nghi có liên hệ với các tổ chức khủng bố. Nhưng dù vậy, các vụ tấn công ở Đức thời gian qua đều là do những kẻ có vấn đề về tâm thần.

Hồi tháng 7 năm ngoái, một người nhập cư 17 tuổi mang rìu và dao đã tấn công tại một trạm xe lửa ở Bavaria, miền Nam nước Đức, khiến 4 thành viên trong một gia đình du khách đến từ Hong Kong cùng 1 khách bộ hành bị thương. Kẻ tấn công này sau đó được xác nhận là có vấn đề về tâm thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấn công bằng rìu ở Đức, 7 người bị thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO