Tập đoàn Toshiba sắp phá sản?

Linh Chi 15/02/2017 19:41

Sự hỗn loạn tại Toshiba, một trong số những tập đoàn lớn nhất của Nhật Bản, đã trở nên nghiêm trọng hơn trong hôm 15/2 sau khi Chủ tịch của tập đoàn này tuyên bố sẽ từ chức trong khi công ty công bố khoản tiền thua lỗ khổng lồ lên tới 6,3 tỷ USD liên quan tới dự án đầu tư bết bát tại Mỹ.

Toshiba là một trong những tập đoàn lâu đời nhất ở Nhật Bản. (Nguồn: Reuters).

Giới phân tích kinh tế hiện đang dự đoán về khả năng Toshiba, tập đoàn có trên 200.000 nhân viên trên khắp Nhật Bản cùng hàng loạt khoản đầu tư lớn ở nước Mỹ, sẽ phải tuyên bố phá sản trong thời gian tới đây.

“Đây là một trong số những tập đoàn lâu đời nhất của Nhật Bản và nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế nước này. Bởi vậy sự kiện này sẽ ảnh hướng không nhỏ tới Nhật Bản” - ông Tom O’Sullivan, một chuyên gia phân tích sống tại Tokyo, nhận định - “Nó sẽ ảnh hưởng tới cả đánh giá tín dụng của Nhật nếu như gây hiệu ứng lan rộng”.

Thông tin trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi chính phủ Nhật Bản đưa ra thống kê cho thấy nền kinh tế của họ đã tăng trưởng 0,2% trong vòng 3 tháng, tính đến tháng 12/2016. Đây là quý thứ ba liên tiếp đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới bị chậm lại.

Đáng lẽ ra, giới lãnh đạo của tập đoàn Toshiba đã phải đưa ra tuyên bố liên quan tới lợi nhuận của công ty này trong hôm 15/2 - tức đúng thời hạn chót theo quy định của sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, trong đó yêu cầu các công ty niêm yết báo cáo mức lợi nhuận trong vòng 45 ngày - nhưng lại không thể làm vậy. Thay vào đó, đại diện công ty nói rằng họ “chưa sẵn sàng” để công bố và đề nghị được gia hạn thêm một tháng nữa.

Trước đó, Toshiba đã hoãn việc công bố bản báo cáo doanh thu thua lỗ 390 tỷ Yen (tương đương 3,4 tỷ USD) sang tháng 3/2017. Sau tuyên bố trì hoãn mới nhất, giá cổ phiếu của họ đã giảm 8% trong phiên giao dịch cùng ngày.

Sau khi thị trường giao dịch khép phiên, Toshiba còn cho hay họ đang đối mặt với khoản thất thu lên tới 6,3 tỷ USD liên quan tới vụ mua lại công ty Stone & Webster hồi tháng 12 năm ngoái, một công ty xây dựng hạt nhân, từ tập đoàn Chicago Bridge & Iron.

Ông Shigenori Shiga, Chủ tịch tập đoàn Toshiba, tuyên bố sẽ từ chức sau khi nhận trách nhiệm về việc làm ăn thua lỗ.

“Từ tận sâu thẳm trong trái tim, tôi xin lỗi vì đã gây ra những vấn đề to lớn như vậy cho các cổ đông và nhà đầu tư” - Tổng giám đốc Toshsiba, Satoshi Tsunakawa, nói khi thông báo về quyết định của ông Shiga.

Ông Tsunakawa cho hay Toshiba đang cân nhắc về việc bán công ty sản xuất chip điện tử của mình để bù cho các khoản lỗ khổng lồ. Vốn hóa thị trường của họ đã giảm tới 7 tỷ USD, và hiện dừng ở mức chỉ khoảng 8 tỷ USD.

Toshiba, tập đoàn từng mua lại phần lớn cổ phần của công ty hạt nhân Westinghouse có trụ sở tại bang Pennsylvania (Mỹ) hồi năm 2006, trước đó cho hay họ đã nhận được thông tin nội bộ hồi tháng trước về sự một số khúc mắc trong lúc thực hiện thương vụ mua lại này. Khi đó, tập đoàn phát hiện rằng quyền kiểm soát của họ tại Westinghouse là “chưa đủ” và cần phải “gây sức ép không phù hợp” để hoàn tất thương vụ trên.

“Vào chiều hôm đầu tuần, chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng chúng tôi cần phải nghiên cứu thêm về báo cáo nội bộ… và ảnh hưởng của nó đối với các số liệu thống kê tài chính” - Toshiba nói trong một tuyên bố, thêm rằng các luật sư của họ cùng một công ty kiểm toán đang đi sâu vào tìm hiểu các báo cáo này.

Giới truyền thông Nhật Bản hôm 15/2 cho hay sự chậm trễ của Toshiba là do bất đồng giữa ban quản lý tập đoàn và các bên kiểm toán. Chuyên gia phân tích O’Sullivan cho rằng có khả năng đã có sự bất đồng về việc liệu có nên đưa ra một bản thông báo chính thức về những dấu hiệu của một vụ phá sản, hay không.

Tờ Nikkei, chuyên về vấn đề kinh tế của Nhật Bản nổi tiếng vì sở hữu được số tài liệu rò rỉ từ các công ty nước này, trước đó, đưa tin rằng Toshiba sắp sửa ra thông báo rằng họ đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn liên quan tới việc duy trì hoạt động của tập đoàn.

Toshiba, tập đoàn có các khoản đầu tư nhiều lĩnh vực hết sức đa dạng, từ sản xuất TV cho tới các lò phản ứng hạt nhân, đã gặp phải khó khăn trong những năm gần đây. Năm 2015, tập đoàn này bị phát hiện đã báo khống lợi nhuận của mình, dẫn tới việc phải tổ chức tái cơ cấu diện rộng và bán tài sản.

Sự việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đối với việc làm ăn kinh doanh ở nước ngoài của Toshiba. Tập đoàn này còn phải vất vả chống đỡ với các khoản chi phí đội thêm cực lớn từ các dự án điện hạt nhân ở các bang Georgia và South Carolina ở Mỹ. Dù từng nói rằng sẽ hoàn tất các lò phản ứng trên, nhưng Toshiba đã phải ngừng các dự án khác ở Anh và nhiều nơi khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập đoàn Toshiba sắp phá sản?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO