Tên lửa Triều Tiên lại bay qua không phận Nhật Bản

15/09/2017 19:10

Triều Tiên đã khai hỏa một tên lửa bay qua không phận của tỉnh Hokkaido, Nhật Bản và hướng về phía vùng biển Thái Bình Dương trong hôm 15/9, giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho hay. Động thái này khiến cho tình hình căng thẳng gia tăng sau vụ thử hạt nhân mới đây của Bình Nhưỡng.


Ảnh tên lửa mà phía Triều Tiên công bố, có khả năng là tên lửa tầm trung Hwasong-12. (Nguồn: AP).

Người Nhật tìm chỗ trú ẩn

Tên lửa trên đã bay qua không phận Nhật Bản và hạ xuống vùng biển thuộc Thái Bình Dương cách Hokkaido khoảng 2.000 km về phía Đông, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói trong một cuộc họp báo tổ chức cùng ngày. Tên lửa trên đạt độ cao 770 km và bay được khoảng 19 phút, đạt khoảng cách 3.700 km và theo quân đội Hàn Quốc là đủ để với tới đảo Guam.

Trước đó, trong hôm 29/8, CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, Hwasong-12, di chuyển được quãng đường 2.700 km, và cũng bay qua không phận Nhật Bản.

Các tuyên bố cảnh báo về tên lửa này đã được chính quyền gửi tới người dân vào khoảng 7h00 sáng (giờ địa phương) tại nhiều khu vực phía Bắc Nhật Bản, trong khi nhiều người dân cũng nhận được cảnh báo tên lửa qua điện thoại di động hoặc trên kênh truyền hình, thúc giục họ tìm chỗ trú ẩn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói rằng vụ phóng "đã khiến hàng triệu người Nhật Bản phải tìm chỗ trú ẩn", dù cho người dân Nhật ở phía Bắc vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và vẫn duy trì các hoạt động thường nhật.

Ngay sau vụ thử tên lửa, quân đội Mỹ cho hay, họ đã phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm trung khác nhưng nó không mang lại mối đe dọa gì đối với khu vực Bắc Mỹ hay đảo Guam, nằm cách Triều Tiên khoảng 3.400 km. Trước đó, Bình Nhưỡng từng đe dọa sẽ phóng tên lửa tới đảo Guam.

Giới chức Mỹ đã nhắc lại cam kết "sắt đá" của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi "các biện pháp mới" đối với Triều Tiên sau vụ thử mới nhất.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng nhắc lại quan điểm trên và nói rằng đối thoại với Triều Tiên là điều khó xảy ra trong bối cảnh hiện tại. Ông chỉ thị cho các quan chức chính phủ phân tích và chuẩn bị đối phó với mối đe dọa có thể xảy ra sau vụ thử nói trên.

Thông điệp rõ ràng

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng lên kế hoạch tổ chức cuộc họp vào rạng sáng ngày 16/9 (giờ Việt Nam) theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản, chỉ vài ngày sau khi 15 thành viên của hội đồng này nhất trí tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mà nước này thực hiện hôm 3/9 vừa qua.

Các lệnh trừng phạt này bao gồm lệnh cấm hàng xuất khẩu may mặc và hạn chế nguồn dầu nhập khẩu của Triều Tiên.

"Cộng đồng quốc tế cần phải đồng lòng và gửi một thông điệp rõ ràng tới Triều Tiên rằng họ đang đe dọa hòa bình thế giới bằng các hành động của mình" - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói trong một cuộc họp báo tổ chức tại Tokyo, mô tả vụ phóng trên là "không thể chấp nhận".

Triều Tiên đã phóng hàng loạt tên lửa dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Kim jong-un, cùng lúc tăng cường chương trình vũ khí để chế tạo được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ đủ để lắp đặt trên tên lửa. Hai vụ thử nghiệm diễn ra hồi tháng 7 vừa qua đều có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn rất xa.

Tháng trước, Triều Tiên cũng phóng một tên lửa tầm trung từ khu vực tương tự gần thủ đô Bình Nhưỡng và cũng bay qua không phận tỉnh Hokkaido của Nhật để ra phía biển. Triều Tiên sau đó còn tuyên bố rằng sẽ còn tiếp tục thử nghiệm.

Sau vụ thử trong sáng thứ Sáu, Hàn Quốc cho hay họ cũng đã khai hỏa một tên lửa về phía biển đáp lại vụ phóng của Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một quả tên lửa đã "bắn chính xác" một mục tiêu giả định cách 250 km trên biển, trùng với khoảng cách từ khu vực Hàn Quốc đang tiến hành diễn tập tên lửa đạn đạo trên Biển Nhật Bản tới sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng - nơi Triều Tiên đã phóng thử tên lửa sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, quả tên lửa còn lại đã rơi xuống nước "ngay trong giai đoạn đầu" sau khi phóng. Các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích nguyên nhân.

Phía Nhà Xanh của Hàn Quốc cũng kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ. Nhật Bản cũng đã đưa ra đề nghị tương tự tới Hội đồng Bảo an.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tên lửa Triều Tiên lại bay qua không phận Nhật Bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO