Thái Lan yêu cầu dẫn độ đối tượng xúc phạm Hoàng gia

Bùi Loan 18/10/2016 20:23

Ngày 18/10, chính phủ Thái Lan cho biết nước này sẽ yêu cầu các nước khác dẫn độ những đối tượng bị nghi là tỏ ra bất kính đối với nền quân chủ của Thái Lan sau khi Nhà vua Bhumibol Adulaydej băng hà hồi tuần trước.

Theo Reuters, hiện 6 người này đang sống ở nước ngoài và đã tìm cách kích động gây bất ổn ở Thái Lan.

Lực lượng chức năng nước này đã và đang theo dõi 6 đối tượng bị nghi phạm tội bất kính đối với Nhà vua, đồng thời sẽ yêu cầu dẫn độ những người này về nước.

Theo luật pháp Thái Lan, bất kỳ người nào xúc phạm đến Nhà vua hoặc Hoàng hậu, bị cho là phạm thượng và sẽ lĩnh án lên tới 15 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan yêu cầu dẫn độ đối tượng xúc phạm Hoàng gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO