Thành kiến và lợi dụng

Thiên Nhai 29/08/2016 12:15

Toà án hành chính tối cao nước Pháp đã đưa ra phán quyết hủy bỏ hiệu lực của biện pháp cấm Burkini mà nhiều địa phương ven biển của nước này đang áp dụng.

Thành kiến và lợi dụng

Burkini-đồ bơi dành cho phụ nữ Hồi giáo.

Tuy nhiên không vì thế mà chuyện cấm hay không cấm Burkini nói riêng và những biểu tượng đặc trưng cho đạo Hồi nói riêng ở nước Pháp cũng như các nước châu Âu khác không còn là chủ đề tranh luận sôi động và gây phân hoá nội bộ xã hội ở những nơi đó nữa.

Đã từ khá lâu nay, Pháp và một số quốc gia châu Âu khác đã cấm các biểu tượng của đạo Hồi ở nơi công cộng, trong đo có các loại y phục trùm đầu, che mặt hoặc trùm phủ kín toàn thân thể của phụ nữ theo đạo Hồi.

Burkini không thuộc diện y phục truyền thống ấy của đạo Hồi. Burkini là tên ghép từ Burka (y phục trùm phủ toàn thân) và Bikini (bộ đồ lót 2 mảnh của phụ nữ) do nhà thiết kế người Australia gốc Lebanon Aheda Zanetti phát minh ra nhằm giúp phụ nữ, đặc biệt phụ nữ theo đạo Hồi, tự tin hơn khi đi bơi hoặc tắm biển.

Burkini khác biệt hoàn toàn với các loại y phục truyền thống của phụ nữ theo đạo Hồi. Việc cấm Burkini được lập luận bằng lý do an ninh, đối phó với nguy cơ khủng bố. Những nơi cấm nó đã coi nó nhu một biểu tượng của đạo Hồi và cho rằng ở đâu có biểu tượng ấy thì ở đó có nguy cơ khủng bố.

Việc cấm đoán Burkini nói riêng và cấm các biểu tượng của đạo Hồi nói chung thể hiện sự nhìn nhận đầy định kiến về đạo Hồi và sự lạm dụng nhu cầu chống khủng bố, đảm bảo an ninh nơi công cộng. Đằng sau đó vẫn là việc đồng hoá đạo Hồi với khủng bố và bạo lực, vẫn là chủ ý phân biệt đối xử tôn giáo và bài xích đạo Hồi.

Sâu xa hơn nữa là chuyện đối đầu ý thức hệ tôn giáo. Đáng chú ý là không chỉ có chính quyền địa phương mà đến cả Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng ủng hộ việc cấm Burkini. Rất may cho nước Pháp là việc này đã bị toà án hành chính tối cao chặn lại.

Thành kiến và lợi dụng như thế chỉ làm sự bất an, bất ổn, xung khắc và phân rẽ trong nội bộ xã hội gia tăng, kích động thù hằn và xung đột, tạo cớ cho các thế lực cực hữu và dân tộc chủ nghĩa tăng cường bài xích người nước ngoài và đạo Hồi. Như thế vừa thiển cận về chính trị lại vừa vô cùng tai hại về lâu dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành kiến và lợi dụng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO