Thị trưởng Philippines bị bắn chết vì dính líu tới ma túy

Duy Long 31/07/2017 09:00

Cảnh sát miền Nam Philippines hôm 30/7 cho hay họ đã bắn chết một thị trưởng thành phố nằm trong danh sách những chính trị gia có liên quan tới buôn bán ma túy và ít nhất 13 kẻ khác nghi liên quan tới hoạt động này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một bài phát biểu về chiến dịch chống ma túy hôm 24/7 vừa qua.(Nguồn: AP).

Được biết, các sỹ quan cảnh sát đang tới nhà của Thị trưởng Reynaldo Parojinog Srr tại thành phố Ozamiz để kiểm tra xem có vũ khí trái phép hay không, thì một nhóm vũ trang đã xả súng vào họ, gây ra cuộc đọ súng khiến vị Thị trưởng cùng 13 người khác thiệt mạng.

Ngoài tư dinh của vị Thị trưởng này, 3 ngôi nhà khác cũng có lệnh khám xét tại thành phố cảng thuộc tỉnh Misamis Occidental, và kết quả là 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có cả con gái của vị Thị trưởng. Ít nhất 1 sỹ quan cảnh sát đã bị thương trong các vụ đọ súng này.

"Chúng tôi nhận được tin rằng những vệ sỹ trong ngôi nhà đó được trang bị vũ khí trái phép" / cảnh sát trưởng khu vực Timoteo Pacleb cho hay, thêm rằng họ đã thu được số lượng chưa xác định súng trường tấn công, lựu đạn, chất bị nghi là ma túy đá và tiền mặt trong các cuộc truy kích.

Thị trưởng Parojinog, người phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, trước đây bác bỏ mối liên hệ với buôn bán ma túy. Ông là vị Thị trưởng thứ ba bị bắn chết trong chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte. Được biết, vợ và một người anh em trai của vị Thị trưởng này cũng nằm trong số những người chết trong vụ đọ súng.

Con gái ông Parojinog, Phó Thị trưởng Nova Echaves, đã bị bắt giữ và sẽ được chuyển tới thủ đô Manila vì các lý do an ninh, ông Pacleb cho hay.

Tất cả 3 vị Thị trưởng bị bắn chết đều năm trong số 160 quan chức mà Tổng thống Duterte công khai nêu tên là có mối liên hệ với hoạt động buôn bán ma túy hồi tháng 8 năm ngoái.

Cuộc chiến chống tội phạm ma túy là ưu tiên then chốt của ông Duterte trong chiến dịch tranh cử cũng như trong suốt thời gian đã qua của nhiệm kỳ tổng thống. Theo số liệu chính thức từ cảnh sát Philippines, có khoảng 3.200 phần tử tội phạm ma túy đã bị tiêu diệt cho tới ngày 20/6.

Tuy nhiên, thống kê của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) cho hay tính đến hết tháng 6, ít nhất 7.000 người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong chiến dịch, con số gấp hơn 2 lần số liệu chính thức của cảnh sát Philippines.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trưởng Philippines bị bắn chết vì dính líu tới ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO