Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU

Bùi Loan 02/05/2017 20:20

Ngày 2/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ quyết định trong một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên của Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Erdogan cáo buộc EU không "chân thành và trung thực" đồng thời nhấn mạnh rằng "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn con đường tiếp theo là trưng cầu dân ý giống như vấn đề Brexit".

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU vào năm 2005 song các cuộc đàm phán hầu như không có tiến triển. EU cuối tuần qua tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ phải phát đi những tín hiệu rõ ràng hơn về việc liệu nước này có đáp ứng các tiêu chuẩn của EU hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO