Thổ Nhĩ Kỳ “vô hiệu hóa” gần 950 phần tử khủng bố

05/02/2018 19:13

Ngày 5/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đã có tổng cộng 947 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD), Đảng Công nhân người Kurd (PKK), bị “vô hiệu hóa” kể từ nước này khi phát động chiến dịch “Cành Ôliu” ở vùng Afrin thuộc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ “vô hiệu hóa” gần 950 phần tử khủng bố

Theo hãng thông tấn Anadolu, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng từ “vô hiệu hóa” với hàm ý đã đầu hàng hoặc bị tiêu diệt hay bị bắt.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ riêng đêm 4/2, 12 phần tử khủng bố đã bị “vô hiệu hóa” trong các cuộc không kích.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch “Cành Ôliu” nhằm quét sạch những phần tử khủng bố ra khỏi vùng Afrin, Tây Bắc Syria từ ngày 20/1.

Bùi Loan

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thổ Nhĩ Kỳ “vô hiệu hóa” gần 950 phần tử khủng bố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO