Thủ đô của Mexico đặt mục tiêu trở thành đô thị không rác thải nhựa

Hoài An 11/05/2019 09:00

Nhằm hiện thực hóa cam kết với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và hướng tới thành phố xanh, thân thiện với môi trường, thủ đô Mexico City của Mexico đã phê chuẩn việc sửa đổi Điều 25 của Luật Chất thải rắn, cấm buôn bán, phân phối, cung cấp túi nhựa và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần cho người tiêu dùng vào năm 2021.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt từ 2.500-9.000 USD. Cùng với thủ đô Mexico City, nhiều bang khác của Mexico cũng đã sửa đổi quy định, đó là cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ đô của Mexico đặt mục tiêu trở thành đô thị không rác thải nhựa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO