Thủ lĩnh IS tái xuất sau nhiều tháng câm lặng

Linh Chi 30/09/2017 08:00

Thủ lĩnh của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi, dường như đã phá vỡ sự câm lặng suốt 11 tháng qua sau khi công bố một thông điệp âm thanh trong đó nhạo báng nước Mỹ và kêu gọi thánh chiến chống chính quyền Syria, khẳng định rằng IS vẫn tồn tại dù mất lãnh thổ.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong một lần xuất hiện hiếm hoi. (Nguồn: NBCNews).

Một người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hôm 29/9 cho hay: "Chúng tôi có biết về đoạn băng ghi âm được cho là của Abu Bakr al-Baghdadi và đang có các bước để kiểm tra nó. Dù không có lý do gì để nghi ngờ về tính xác thực của nó, chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận ở thời điểm này".

Đoạn băng trên dường như được ghi lại trong khoảng thời gian gần đây, bởi nó có đoạn nhắc tới mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đối với Nhật Bản và nước Mỹ, cũng như các cuộc đàm phán hòa bình Syria đang diễn ra - trong đó Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nỗ lực mở rộng các lệnh ngừng bắn ra toàn lãnh thổ Syria.

Đoạn băng ghi âm này được đưa ra có khả năng là nhằm bác bỏ các tuyên bố mà quân đội Nga đưa ra mới đây cho rằng họ đã tiêu diệt được thủ lĩnh al-Baghdadi trong một cuộc không kích gần thành phố Raqqa (Syria) trong hôm 28/5 vừa qua.

Giới chức Mỹ nói rằng IS phần lớn đã bị quét khỏi cả 2 thành phố từng được coi là thành trì của chúng là Raqqa và Mosul (Iraq), và al-Baghdadi có thể đang lẩn trốn đâu đó tại khu vực trung tâm Thung lũng sông Euphrates. Đây là một vùng đất trải dọc biên giới giữa Syria và Iraq, mà họ cho là nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS đang ẩn náu.

Trong hôm 29/9, một người phát ngôn của liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu cho hay họ không hề biết về đoạn băng ghi âm nói trên.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó" - Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn của chiến dịch quân sự Inherent Resolve, nói trước báo giới từ thủ đô Baghdad của Iraq.

Ông Dillon sau đó thêm rằng "do thiếu bằng chứng xác thực về cái chết của al-Baghdadi, chúng tôi vẫn tiếp tục coi rằng kẻ này vẫn còn sống". Vị quan chức nói rằng đội ngũ của ông chắc chắn sẽ tìm hiểu về đoạn băng ghi âm này và nếu có thêm thông tin nào về nó cũng như vị trí ẩn náu của thủ lĩnh IS, quân đội sẽ hành động.

Trong thông điệp bằng âm thanh dài khoảng 46 phút, Abu Bakr al-Baghdadi đã kêu gọi các chiến binh dưới quyền kiên trì, và rằng các chiến binh thánh chiến đổ máu ở Mosul, Raqqa hay nhiều nơi khác sẽ không vô ích "bằng việc vung những thanh gươm sáng loáng".

Thủ lĩnh của IS còn kêu gọi tổ chức thêm các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu, cho rằng "Mỹ, châu Âu và Nga đang sống trong trạng thái hoảng sợ"; theo bản dịch được Tổ chức Tình báo SITE cung cấp. Al-Baghdadi còn kêu gọi người Hồi giáo dòng Sunni đứng lên chống lại người Shi'ite, nói rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận "giải pháp nửa vời" - đặc biệt là sau những đòn hủy diệt mà tổ chức này đã hứng chịu.

Học giả Hassan Hassan, người đã cho ra mắt một cuốn sách về sự trỗi dậy của tổ chức phiến quân IS, viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter rằng tâm điểm trong thông điệp của al-Baghdadi chính là kẻ này xem cuộc chiến của IS như một "cuộc chiến không ngừng nghỉ nhằm làm cạn sức kẻ thù".

Theo luận điểm đó, al-Baghdadi đã tuyên bố rằng việc Mỹ quyết định không triển khai binh sỹ dưới mặt đất tới Syria chính là minh chứng cho chiến lược của IS. Nhưng trên thực tế, Mỹ vẫn duy trì khoảng vài trăm binh sỹ chiến đấu ở Syria.

Al-Baghdadi nói rằng Mỹ đã hứng chịu sự mệt mỏi khi tham chiến và Nga đã giành được quyền kiểm soát tình hình ở Syria. Kẻ này còn nhắc lại thông điệp đến từ một thủ lĩnh khác của IS, Abu Mohammad al-Adnani, kẻ từng tuyên bố rằng việc nắm giữ lãnh thổ không quan trọng bằng ý chí chiến đấu. Adnani đã bị tiêu diệt trong năm 2016.

Trong đoạn băng ghi âm mới công bố, al-Baghdadi nói rằng Nhà Tiên tri không cho biết rằng khi nào hoặc làm thế nào mà người Hồi giáo sẽ giành chiến thắng, "bởi vậy họ không coi việc để mất lãnh thổ hay một số tín đồ bị sát hại sẽ quyết định chiến thắng hay thất bại".

Hiện nay, cả không lực của Mỹ và Nga, cũng như vô số lực lượng mặt đất khác, đang hoạt động mạnh trong khu vực nằm giữa Iraq và Syria, tuy nhiên các tay súng của IS vẫn nắm giữ nhiều thị trấn, làng mạc dọc con sông Euphrates.

Bằng việc công bố thông điệp bằng âm thanh, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã đánh dấu lần đầu tiên trở lại sau nhiều tháng liền. Trước đây, không lâu sau khi IS kiểm soát nhiều khu vực ở Iraq vào tháng 6/2014, al-Baghdadi xuất hiện trước hàng nghìn tín đồ tại Mosul, kêu gọi người Hồi giáo trên khắp thế giới gia nhập "đế chế" của hắn.

Đến nay, IS tuy đã để mất nhiều diện tích kiểm soát tại cả Iraq và Syria nhưng nhóm phiến quân vẫn tuyên bố nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công khủng bố trên thế giới như ở Paris, Pháp, London, Anh, và Barcelona, Tây Ban Nha.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ lĩnh IS tái xuất sau nhiều tháng câm lặng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO