Thủ tướng Medvedev nói thẳng lý do Nga quay lưng với đô la Mỹ

Theo Dân Trí 17/01/2019 10:51

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga đang giảm dần dự trữ bằng đô la Mỹ (USD) và ưu tiên các tiền tệ như rúp, yên Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ. Điều này một phần là nhằm đối phó với chính sách kinh tế của Mỹ.

Thủ tướng Medvedev nói thẳng lý do Nga quay lưng với đô la Mỹ

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik).

"Chúng tôi đang tăng cường sử dụng đồng rúp và các tiền tệ khác trong giao thương quốc tế. Chúng tôi đã cắt giảm mạnh đầu tư vào trái phiếu Kho bạc Mỹ. Trong khi đó, loạt trái phiếu Nga mới đây lại được phát hành bằng đồng euro. Tất cả điều này đều là hệ quả của sự hung hăng mà nói thẳng ra là những chính sách kinh tế ngớ ngẩn mà Mỹ theo đuổi", Sputnik dẫn lời ông Medvedev.

Thủ tướng Medvedev nói thêm rằng, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD đang có xu hướng gia tăng.

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Nga, nước này đã giảm đáng kể lượng dữ trữ ngoại hối bằng USD. Tỷ lệ dự trữ bằng USD trong kho ngoại hối của Nga đã giảm từ 46% xuống còn 22% tính đến mùa hè năm 2018. Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ bằng euro và nhân dân tệ đã lần lượt tăng lên là 32% và 14,7%.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, lượng dự trữ nhân dân tệ của Nga cao hơn 10 lần so với mức trung bình mà các ngân hàng trung ương khác nắm giữ, tương ứng chiếm khoảng 1/4 dự trữ nhân dân tệ trên thế giới.

Trong một bài phát biểu hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga không muốn từ bỏ đồng USD, song "buộc" phải làm như vậy. "Chúng tôi không từ bỏ đồng USD, mà chính đồng USD đang tự xa rời chúng tôi", ông Putin nói.

Kế hoạch phi đô la hóa của Nga được cho là nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ nền kinh tế của nước này trước tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Medvedev nói thẳng lý do Nga quay lưng với đô la Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO