Thủ tướng Nhật Bản muốn sửa đổi Hiến pháp

Bùi Loan 03/05/2017 19:17

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 3/5 đã công bố một kế hoạch nhằm tìm cách đưa ra sự thay đổi đầu tiên đối với bản Hiến pháp thời hậu chiến của nước này.

Trong một thông điệp gửi đến một sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm Hiến pháp có hiệu lực, Thủ tướng Abe đã đề xuất việc nêu rõ sự tồn tại của các lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong bản Hiến pháp hòa bình này với kỳ vọng nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực vào năm 2020.

Hiện văn bản này không có bất kỳ ngôn từ nào đề cập đến các lực lượng này.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do hãng Nikkei Inc/TV Tokyo thực hiện, có 46% số người được hỏi cho biết họ muốn giữ Hiến pháp hiện nay, trong khi số người ủng hộ thay đổi là 45%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Nhật Bản muốn sửa đổi Hiến pháp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO