Thủ tướng Nhật tuyên bố cải tổ nội các sớm

11/07/2017 07:00

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong hôm đầu tuần đã tuyên bố cải tổ lại nội các và các vị trí lãnh đạo đảng trong tháng tới, nhằm củng cố lại mức độ tín nhiệm đang suy giảm tới mức thấp kỷ lục kể từ năm 2012 đến nay.

Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố cải tổ nội các sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội. (Nguồn: Nikkei).

Hồi tuần trước, sau khi để thua trong cuộc bầu cử trước một đảng phái chính trị mới nổi, Thủ tướng Abe đã thấy được nhiều yếu điểm của mình sau gần 5 năm nắm quyền lực.

Lá phiếu thăm dò công bố hôm 10/7 cho thấy ông Abe đang có mức tín nhiệm thấp nhất kể từ khi tái đắc cử năm 2012, với chỉ 36% ủng hộ, theo khảo sát của tờ Yomiuri Shimbun, giảm từ mức 49% tháng trước.

Trong bản thăm dò của tờ Asahi, mức ủng hộ đối với ông Abe chỉ còn 33%, giảm từ mức 38% cách đó một tuần lễ.

Thủ tướng Abe, hiện vẫn đang có chuyến công du châu Âu, nói trong một cuộc họp báo rằng ông sẽ cải tổ lại nội các và cả nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) của mình, dự kiến thực hiện trong tháng 8 tới.

“Tôi sẽ thay thế ban lãnh đạo của LDP và các thành viên nội các vào đầu tháng tới, nhằm lấy lại sự tín nhiệm của người dân” - Hãng thông tấn Jiji dẫn lời ông Abe phát biểu tại Stockholm, Thụy Điển.

Truyền thông Nhật Bản cho hay phát biểu trên có nghĩa rằng ông Abe có khả năng giữ lại một số vị trí gồm Phó thủ tướng Taro Aso, người từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, cùng với Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga, Phó Chủ tịch đảng LDP Toshihiro Nikai.

Thủ tướng Abe cũng tuyên bố tạm hoãn chuyến thăm Estonia để trở về Nhật Bản sớm để đến thăm khu vực bị lũ tàn phá ở Tây Nam nước này.

Cách đây tròn một năm, khối cầm quyền của ông Abe đã giành chiến thắng cách biệt trong một cuộc bầu cử tại Thượng viện Nhật Bản, bất chấp nhiều quan ngại về chính sách kinh tế và kế hoạch sửa đổi hiến pháp gây tranh cãi của ông.

Chính quyền Abe kể từ đó đã vấp phải một vụ bê bối liên quan tới một người bạn của ông Abe được hưởng ưu tiên trong làm ăn, một số vụ bê bối khác liên quan tới các vị Bộ trưởng trong nội các và liên quan tới kế hoạch sửa đổi hiến pháp hòa bình của ông Abe.

Trong hôm 2/7, đảng “Công dân Tokyo trên hết” của Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cùng các đồng minh đã giành chiến thắng cách biệt trong kỳ bầu cử Hội đồng thành phố, giành 79 trên tổng số 127 ghế. Đảng cầm quyền LDP trong khi đó chỉ giành được 23 ghế, kết quả tồi tệ nhất từ trước đến nay của họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Nhật tuyên bố cải tổ nội các sớm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO