Thưởng tiền để bỏ thuốc lá

K.D. 12/08/2015 10:15

Các nhóm hoạt động chống thuốc lá ở Đan Mạch mới đây nhận được sự chú ý trên thế giới khi muốn giúp những người nghiện thuốc ở nước này từ bỏ thói quen độc hại bằng cách thưởng tiền cho họ. Dù chương trình tương tự trước đây từng áp dụng thành công trên nước Mỹ, nhưng Chính phủ Đan Mạch lại không hứng thú gì về ý tưởng chi tiền cho những người hút thuốc.

Ảnh minh họa.

TrygFonden - Tổ chức đưa ra ý tưởng trên - đã lập tức nhận được sự ủng hộ từ Hiệp hội Ung thư Quốc gia ở Đan Mạch. Ý tưởng này sao chép lại chương trình của Mỹ trước đây, trong đó sử dụng một số nguồn tài chính để khích lệ người dân từ bỏ thuốc lá. Hồi tháng Năm năm nay, đã có 2 chương trình thưởng tiền trên được Công ty CVS Caremark của Mỹ áp dụng đối với công nhân viên của mình và thu được kết quả khả quan.

Trong một chương trình cụ thể, các công nhân ban đầu phải chi ra 150 USD tiền đặt cọc để tham gia chương trình bỏ thuốc. Nếu thành công, họ sẽ nhận lại khoản tiền này và một khoản tiền thưởng trị giá 650 USD.

Một chương trình khác có mức thưởng hào phóng hơn, khoảng 800 USD nếu bỏ thuốc thành công. Theo các nghiên cứu về chương trình này, có đến 52% người tham gia có khả năng bỏ thuốc chỉ trong vòng 6 tháng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu 2 mô hình bỏ thuốc lá mới mà các nhóm hoạt động ở Đan Mạch thúc đẩy có thành công hay không, nhưng TryFonden cho biết họ đang đẩy mạnh chiến dịch này, kêu gọi nguồn tài chính cho chương trình thử nghiệm đầu tiên. Theo Merete Konnerup, Người phát ngôn của Tryfonden, hút thuốc lá được xem vấn đề gây tổn hại sức khỏe lớn nhất ở Đan Mạch.

“Rất nhiều người muốn bỏ thuốc, nhưng việc này quá khó. Bởi vậy chúng ta nên cởi mở hơn và xem xem có thể giúp đỡ họ bằng cách nào” – Konnerup nói – “Việc thưởng tiền là biện pháp đầy hứa hẹn. Những người hút thuốc sẽ được khích lệ từ bỏ thói quen xấu, trong khi lại có tiền để tổ chức các buổi dã ngoại cùng gia đình”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thưởng tiền để bỏ thuốc lá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO