Tìm thấy MH370 ngoài khơi Indonesia?

N.Mai 26/08/2018 08:30

Một nhà điều tra hàng đầu về MH370 cho rằng, ông biết chiếc máy bay của Malaysia Airlines đâm xuống đâu và nó nằm ngoài khu vực đã được tìm kiếm.

Tìm thấy MH370 ngoài khơi Indonesia?

Bức ảnh mô tả việc tìm thấy MH370 ngoài khơi Malaysia.

Trước đó, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines, chở 239 người, đã biến mất bí ẩn trên bầu trời Ấn Độ Dương ngày 8/3/2014. Mọi nỗ lực tìm kiếm máy bay đều không thành công và tung tích của nó cho tới giờ vẫn là bí ẩn.

Mới đây, một bức ảnh xuất hiện trên Google Maps đã khiến nhiều người theo giả thuyết âm mưu tin rằng đã tìm thấy MH370 - Daily Star đưa tin. Bức ảnh đang được chia sẻ rộng khắp cho thấy thứ giống như một chiếc máy bay ở ngoài khơi Padang, Indonesia.

Người đăng bức ảnh viết: “Chỉ để ảnh tại đây, điều gì sẽ xảy ra nếu đó là MH370. Một số người sẽ nói, đó chỉ là máy bay đang chuẩn bị hạ cánh còn một số khác lại nói đó là thông tin vớ vẩn. Nhưng hãy tưởng tượng máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống mặt nước, ở độ cao thấp dưới tầm quét của radar và họ biết sẽ có chiến dịch giải cứu”.

Bức ảnh trên được nhiều người tìm kiếm sự thật cho rằng, đó là bước đột phá gây choáng trong bí ẩn kéo dài 4 năm. Tuy nhiên, nhiều người lại không tin và lập luận rằng bức ảnh đó cho thấy một chiếc máy bay ở trên mặt nước, đang chuẩn bị hạ cánh.

Chuyến bay 370 của Malaysia Airlines (MH370/MAS370) là một chuyến bay thường lệ của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Khởi hành từ Kuala Lumpur vào lúc vào 0h41 MST, ngày 8/3/2014 bằng máy bay Boeing 777-200ER, dự kiến tới Bắc Kinh vào 6h30 cùng ngày. Chuyến bay này chở 239 hành khách, trong đó có 2 trẻ sơ sinh, cùng với 12 thành viên phi hành đoàn.

Sau khi chuyến bay bị coi là mất tích, Tư lệnh Không quân Malaysia Rodzali Daud tuyên bố rằng Radar theo dõi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines cho thấy máy bay có thể đã quay ngược hành trình đến Bắc Kinh trước khi mất dấu. Trong cuộc họp báo diễn ra vào 21h ngày 24/3/2014, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo các phân tích vệ tinh của Chi nhánh điều tra tai nạn Anh Quốc và phân tích mới của Inmarsat cho thấy vị trí cuối cùng của chiếc máy bay MH370 mất tích là ở phía tây thành phố Perth (Úc), trên khu vực phía nam Ấn Độ Dương và không một ai sống sót.

Nhiều cuộc tìm kiếm mang tính quốc tế đã diễn ra. Tuy nhiên, đến thời điểm này người ta vẫn không tìm thấy dấu vết của MH370. “Thời gian đã quá đủ để tiếp tục tìm kiếm”- phát ngôn viên NASA tuyên bố. Tuy vậy, cũng không một thông báo chính thức nào về việc chấm dứt tìm kiếm. Vì rằng, đó là vấn đề “nhạy cảm”. Vậy nên, bất cứ thông tin nào cho rằng đã có dấu vết của chuyến bay mất tích bí ẩn kể trên cũng đều thu hút sự chú ý của dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm thấy MH370 ngoài khơi Indonesia?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO