Tin vắn quốc tế (3/4)

N.Mai 03/04/2020 09:00

Cụ ông trăm tuổi sống qua 2 đại dịch; Chỉ vì 1 bệnh nhân, 40.000 người phải cách ly; 1 cú ho, đi tong 35.000 USD;

Tin vắn quốc tế (3/4)

Cụ ông trăm tuổi sống qua 2 đại dịch. Một cụ ông 101 tuổi ở Italy đã xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn khỏi bệnh Covid-19 do SARS-CoV-2 gây ra. Ông Gloria Lisi- Phó thị trưởng Rimini cho biết, cụ ông được xác định đã xuất viện ở Bệnh viện Rimini hôm 26/3 sau khi hồi phục hoàn toàn khỏi bệnh Covid-19. “Gia đình đã đưa cụ về nhà. Sự việc này cho chúng ta thấy rằng ngay cả ở tuổi 101, tương lai vẫn chưa được định sẵn”- tờ Rimini Today dẫn lời ông Lisi. Cũng theo ông Lisi, việc cụ ông trên trăm tuổi hồi phục nhanh thật sự là “điều phi thường”, đồng thời giúp mang lại “hy vọng vào tương lai”. Cụ sinh năm 1919 không chỉ vượt qua được căn bệnh Covid-19, mà còn sống sót sau đại dịch cúm Tây Ban Nha khởi phát từ năm 1918, vốn cướp đi sinh mạng của 20-50 triệu người trên khắp thế giới.

Tin vắn quốc tế (3/4) - 1

Chỉ vì 1 bệnh nhân, 40.000 người phải cách ly. Mới đây, nhà chức trách bang Punjab ở miền Bắc Ấn Độ đã tiến hành cách ly khoảng 40.000 người sau một đợt bùng phát dịch Covid-19 liên quan đến chỉ 1 người. Người bị nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 là ông Baldev Singh (70 tuổi), đã không tự cách ly sau khi từ Italy và Đức về nước. Ông Singh là một nhà thuyết giáo, đã đến dự một lễ hội của đạo Sikh có nhiều người tham dự. Sự kiện kéo dài 6 ngày với khoảng 10.000 người tham dự mỗi ngày. Sau khi ông Singh qua đời, nhà chức trách mới phát hiện ông bị nhiễm virus Corona. Một tuần sau, 19 người thân của ông này cũng dương tính. Sau đó, người ta đã xác định được 550 người tiếp xúc trực tiếp với ông Singh; vì thế đã buộc phải phong tỏa 20 ngôi làng xung quanh nơi ở của ông này với khoảng 40.000 người. (Trong ảnh: Người dân chờ mua thuốc tại thành phố Amritsar, bang Punjab, Ấn Độ)

Tin vắn quốc tế (3/4) - 2

1 cú ho, đi tong 35.000 USD. Một siêu thị tại Mỹ đã phải đổ bỏ số thực phẩm trị giá tới 35.000 USD sau khi bị một khách hàng cố tình ho vào. Đó là siêu thị Gerrity tại thị trấn Hanover, bang Pennsylvania. Người này đã cố tình ho liên tục lên những thực phẩm tươi của siêu thị như bánh, thịt, cá và rau củ quả. Sau đó, người phụ nữ nói trên bị buộc phải làm xét nghiệm và cảnh sát đã tạm giữ. “Chúng tôi rất tiếc khi phải đổ bỏ số thực phẩm này. Lãng phí thực phẩm là đáng xấu hổ, đặc biệt là trong lúc mọi người đang lo lắng về nguồn cung thực phẩm và sự bùng phát của dịch bệnh. Tuy nhiên, tính mạng con người là trên hết”- chủ siêu thị cho biết. (Trong ảnh: New York vắng vẻ trong dịch Covid-19).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tin vắn quốc tế (3/4)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO