Tình hình Syria lại nóng

Duy Long 19/09/2018 09:00

Quân đội Nga hôm 18/9 cho hay một cuộc đột kích của Israel trên lãnh thổ Syria đã gây ra một chuỗi các sự kiến dẫn tới việc một chiếc máy bay Il-20 của họ bị bắn hạ bởi một tên lửa đất-đối-không S-200 của Syria. Moscow khẳng định họ có quyền đáp trả tương xứng.

Hãng RT dẫn nguồn tin quân đội nước này cho hay, tàu khu trục Auvergne của Hải quân Pháp, cùng với một máy bay Il-20 của Nga đã ở cùng một khu vực trong lúc Israel thực hiện cuộc tấn công.

“Các phi công Israel đã lợi dụng máy bay Nga như vỏ bọc cho họ và biến nó thành một mục tiêu bởi lực lượng phòng không Syria. Hậu quả là, máy bay Il-20, vốn có tín hiệu trên màn hình radar lớn hơn phi cơ F-16, đã bị bắn hạ bởi tên lửa của hệ thống S-200” - tuyên bố của quân đội Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Israel đáng ra phải biết rõ rằng máy bay Nga đang hiện diện trong khu vực này, nhưng lại không làm gì để ngăn chặn “hành động khiêu khích” đó. Israel cũng không hề cảnh báo trước cho Nga về hoạt động quân sự của họ, mà chỉ đưa ra cảnh báo trước khi thực hiện vụ tấn công có 1 phút, khiến cho Nga “không có đủ thời gian dể di dời máy bay tới vùng an toàn”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra con số người chết lớn hơn so với đánh giá ban đầu, trong đó nói rằng 14 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc Il-20 vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện chiến dịch tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay đang diễn ra.

Chiều 18/9, một báo cáo khác của quân đội Nga cho hay các mảnh vỡ của chiếc Il-20 rải rác trên khu vực rộng 27 km dọc bờ biển tỉnh Latakia, Syria. Các đội tìm kiếm đã thu được nhiều phần thi thể người, vật dụng của phi hành đoàn và một số mảnh vỡ của máy bay.

Hiện Israel chưa đưa ra bình luận nào trước những báo cáo về chiến dịch không kích mà họ thực hiện ở Syria. Trước đó, giới chức Israel tuyên bố rằng việc can thiệp quân sự của họ là cần thiết để chống lại sự hiện diện của Iran trên lãnh thổ một nước láng giềng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình hình Syria lại nóng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO