Tòa nhà 27 tầng ở London trơ khung sau vụ cháy kinh hoàng

14/06/2017 18:15

Đã có nhiều người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương khi một ngọn lửa lớn vây quanh lấy một tòa nhà 27 tầng nằm giữa thủ đô London, Anh trong hôm 14-6. Tòa nhà cao tầng này được cho là chắc chắn sẽ sụp đổ khi chỉ còn trơ lại khung xương sau khi bị ngọn lửa hủy hoại hoàn toàn.

Tòa nhà chìm trong ngọn lửa lớn khiến lực lượng cứu hỏa không thể cứu những người ở tầng cao. (Nguồn: LNP).

Vụ cháy nghiêm trọng

Được biết, ngọn lửa lớn bất ngờ bốc lên từ gần như tất cả các tầng, từ tầng 2 đến tầng mái của tòa nhà Grenfell Tower, nơi có vài trăm người dân sinh sống.

“Vào thời điểm này, tôi rất đau lòng khi phải xác nhận rằng đã có nhiều người thiệt mạng trong vụ việc, tôi không thể công bố con số tại thời điểm này do sự phức tạp và kích cỡ của tòa nhà” - Dany Cotton, Ủy viên lực lượng cứu hỏa thủ đô London, nói trước báo giới Anh vào chiều ngày 14/6 (giờ VN).

Lực lượng cứu hộ y tế của London cũng xác nhận đã có hơn 50 người bị thương đã được chuyển tới 5 bệnh viện trong thành phố, thêm rằng hơn 20 xe cứu thương cùng các đội ngũ xử lý chất độc đã được điều tới hiện trường.

Cảnh sát Anh cho hay họ đã nhận được báo cáo về một đám cháy lớn tại một khu của tòa nhà này tại Lancaster West, khu vực Bắc Kensington, vào lúc 1h16 sáng 14/6 (7h16 ngày 14/6 giờ VN). Ngọn lửa đã cháy xuyên đêm, trong lúc các đội cứu hỏa vẫn cố gắng dập tắt cho tới tận gần trưa cùng ngày.

Một số nhân chứng cho hay họ có thể nghe tiếng la hét từ các tầng trên khi ngọn lửa bốc lên cao, và nhiều người còn nhìn thấy một cư dân tuyệt vọng của tòa nhà này đang vẫy mảnh vải trắng từ cửa sổ tầng mái.

45 xe cứu hỏa cùng 200 nhân viên cứu hỏa đã được điều tới tòa nhà Grenfell Tower, nơi có khoảng 120 nhà ở và được xây dựng từ năm 1974.

“Các nhân viên cứu hỏa phải mang mặt nạ dưỡng khí và làm việc trong điều kiện cực khó khăn để dập ngọn lửa” - ông Dany Cotton cho hay - “Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng và chúng tôi đã triển khai vô số nguồn lực cùng các trang thiết bị đặc chủng”.

Một số bức ảnh cùng đoạn phim từ hiện trường vụ cháy đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, cho thấy một ngọn lửa lớn. Thị trưởng London, ông Sadiq Khan, cũng viết trên Twitter rằng một “sự việc nghiêm trọng” đã xảy ra tại tòa nhà Grenfell Tower ở Kinsington.

Đến sáng 14/6, tòa nhà chỉ còn trở khung xương. (Nguồn: Reuters).

“Nhiều người nhảy từ tầng cao”

Nhiều nhân chứng cho hay họ nghe thấy tiếng la hét cầu cứu từ bên trong tòa nhà này; theo hãng tin Guardian. Ông Tum Downie, một diễn viên sống ở tòa nhà bên cạnh, kể rằng: “Thật khủng khiếp. Cả tòa nhà đó chìm trong ngọn lửa. Mọi thứ đều biến mất. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó đổ sập xuống”.

Theo hãng tin BBC, có rất nhiều mảnh vỡ từ tòa nhà này đã rơi xuống các tuyến phố lân cận, trong khi nhiều tiếng nổ cùng tiếng cửa kính vỡ vang lên liên hồi. Bởi vậy, cảnh sát đã phải phong tỏa các tòa nhà bên cạnh và đại lộ A40 - một tuyến giao thông đông đúc tại London. Một tuyến đường đi bộ dưới lòng đất gần trạm Latimer gần đó cũng bị phong tỏa.

“Tôi đã trông thấy nhiều người nhảy từ tầng cao xuống” - một trong số các nhân chứng, ông Daniel, kể lại với hãng tin BBC - “Họ bị mắc kẹt. Họ không thể xuống tầng dưới được, đặc biệt là những người ở tầng cao nhất. Người ta bị thiêu cháy, tôi đã tận mắt chứng kiến”.

Một nhân chứng khác nói với hãng tin Reuters rằng bà sợ rằng không phải ai cũng trốn thoát ra được bên ngoài. Ông Jody Martin, một người dân sống trong tòa nhà, cho hay ông đã rất khó khăn mới có thể chạy xuống được tầng 2 của tòa nhà.

“Tôi trông thấy một người ngã gục xuống vì khói, một người phụ nữ khác đang bế con trên tay và giơ ra ngoài cửa sổ nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tôi bảo mọi người hãy nằm sát xuống sàn nhà, nhưng họ nói họ không thể vì khói quá dày đặc” - ông Martin kể lại.

Do ngọn lửa cháy ngay trong đêm, khi người dân trong tòa nhà đang yên giấc, nên không phải ai cũng nhận thức được ngay rằng điều gì đang xảy ra.

“Trong một vài phút đầu, do nhiều người đang ngủ ở trên những tầng cao hơn nên họ không thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Tôi không chắc liệu một nửa trong số họ có đủ sức thoát ra khỏi tòa nhà hay không. Nhiều người thò đầu qua cửa sổ, dùng ánh sáng từ điện thoại di động của họ để cầu cứu, nhưng lực lượng cứu hỏa không thể lên đó được” - David Benjamin, một cư dân tòa nhà, kể với BBC.

Nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ; lực lượng cứu hỏa London cho hay. Tuy nhiên, một số người dân trong khu vực này cách đây 1 năm từng cảnh báo về khả năng hỏa hoạn gây nên bởi khối lượng rác chất lên sau các đợt sửa chữa lại tòa nhà này.

“Đây là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại bởi tòa nhà Grenfell Tower chỉ có duy nhất một cửa vào và cửa thoát hiểm” - nhóm hoạt động có tên Greenfell Action Group nói - “Không ai tính đến việc người dân sẽ bị mắc kẹt trong tòa nhà này khi hỏa hoạn xảy ra”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tòa nhà 27 tầng ở London trơ khung sau vụ cháy kinh hoàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO