Tổng thống Duterte khẳng định giải phóng hoàn toàn Marawi

Bùi Loan 17/10/2017 19:05

Ngày 17/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định thành phố Marawi được giải phóng hoàn toàn khỏi tay nhóm phiến quân thân với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Binh sĩ Philippines hành quân vào thành phố Marawi.

Phil Star dẫn lời ông Rodrigo Duterte trong chuyến thăm thành phố miền nam nước này cho biết: "Thưa toàn thể quý vị, tôi xin tuyên bố thành phố Marawi đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của khủng bố và bắt đầu quá trình tái thiết”.

Tuyên bố của ông Duterte đưa ra sau khi quân đội Philippines tiêu diệt hai nhóm phiến quân thân IS ở Marawi do hai thủ lĩnh Isnilon Hapilon và Omar Maute cầm đầu trong một chiến dịch tấn công của quân đội.

Bộ Quốc phòng Philippines cho biết trong 148 ngày giao tranh tại Marawi, quân đội đã tiêu diệt tổng cộng 824 phiến quân, giải cứu 1.771 con tin, thu giữ 827 súng. Tuy nhiên, thiệt hại cũng vô cùng lớn khi có 162 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Duterte khẳng định giải phóng hoàn toàn Marawi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO