Tổng thống Iran mong muốn chấm dứt sự cô lập nhằm vào nước này

04/08/2017 07:15

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình trong việc chấm dứt sự cô lập của đất nước này, trong buổi tuyên thệ nhiệm kỳ hai của mình trước lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenaei hôm 3/8.

Tổng thống Hassan Rouhani trong buổi tuyên thệ nhiệm kỳ hai. (Nguồn: AFP).

"Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận sự cô lập. Thỏa thuận hạt nhân là một tín hiệu cho thấy sự thiện chí của Iran trước cộng đồng quốc tế" - ông Rouhani nói trước giới chức và tướng lĩnh quân đội Iran tại thủ đô Tehran, nhắc tới thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với cường quốc thế giới.

Tuy nhiên, lê tuyên thệ của ông Rouhani diễn ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ được Tổng thống Donald Trump đặt bút ký phê duyệt. Ông Trump cũng từng đe dọa sẽ hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Tổng thống Rouhani, vị chính trị gia 68 tuổi có quan điểm ôn hòa, đã phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích gay gắt từ giới chính trị gia bảo thủ vì các nỗ lực của ông trong công cuộc tái xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với phương Tây, cũng kêu gọi sự đoàn kết trong nước.

"Một lần nữa, tôi tuyên bố rằng khi kết quả bầu cử đã được công bố, đã đến lúc để hướng tới sự đoàn kết và hợp tác" - ông Rouhani nói - "Tôi luôn mở rộng vòng tay với tất cả những người đang có chí hướng giúp đất nước trở nên vĩ đại hơn".

Trong số những khách mời tới tham dự buổi lễ tuyên thệ này còn có cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, vị chính trị gia có quan điểm cứng rắn đã bị cấm cản trở thành một ứng viên tham gia vòng bầu cử Tổng thống trong năm nay.

Lãnh đạo tối cao Iran, ông Khamenei, đã hoan nghênh cuộc bỏ phiếu có tỷ lệ người đi bầu cử cao và sự tham gia rộng rãi của người dân trong cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 5 vừa qua là "tín hiệu thành công của chính quyền Hồi giáo trong việc củng cố tầm ảnh hưởng của nó".

Ông Khamenei cũng kêu gọi Tổng thống Rouhani tiếp tục các nỗ lực vực dậy nền kinh tế của Iran, tập trung vào việc tăng cơ hội việc làm và ngành công nghiệp sản xuất trong nước, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã đạt tới mức cao, 12,6%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Iran mong muốn chấm dứt sự cô lập nhằm vào nước này

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO