Tổng thống Mỹ có đủ số phiếu để thúc đẩy Thỏa thuận hạt nhân Iran

Duy Long 03/09/2015 23:29

Nhà Trắng giờ đã có đủ sự hậu thuẫn tối thiểu từ phía các thượng nghị sỹ để ngăn chặn Quốc hội Mỹ không bác bỏ Thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Nhóm P5+1 ký kết với phía Iran hồi tháng 7 vừa qua.

Tổng thống Mỹ có đủ số phiếu để thúc đẩy Thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Barack Obama đã giành được 34/100 phiếu ủng hộ từ Thượng viện Mỹ.

Nguồn: AP

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 2/9 đã chiếm ưu thế trước những đối thủ có tư tưởng phản đối Thỏa thuận hạt nhân với phía Iran sau khi tuyên bố đảm bảo đủ số phiếu cần thiết từ Thượng viện để Thỏa thuận này không bị phế bỏ.

Các thủ lĩnh Đảng Cộng hòa, được hậu thuẫn bởi Chính phủ Israel, trước đó đã bỏ ra nhiều tuần để nỗ lực xây dựng một liên minh trong Quốc hội nhằm bác bỏ Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đã thất bại và Nhà Trắng giờ đã có đủ số phiếu ủng hộ tối thiểu từ các thượng nghị sỹ để giữ vững Thỏa thuận này.

Kết quả này có được sau khi thượng nghị sỹ Dân chủ bang Maryland Barbara Mikulski trở thành thượng nghị sỹ thứ 34 tuyên bố ủng hộ Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Phía Nhà Trắng dù vẫn tránh tỏ ra quá vui mừng, nhưng thực tế đây là thông tin tốt lành cho cả ông Obama lẫn các nhà ngoại giao Anh, Pháp, Đức – những người thúc đẩy Thỏa thuận hạt nhân Iran - ở Washington.

Hiện đa số nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ vẫn đòi bác bỏ Thỏa thuận này, trong khi tất cả nghị sỹ Đảng Cộng hòa cùng một số thành viên Đảng Dân chủ cũng dự kiến sẽ bỏ phiếu chống đối với Thỏa thuận này trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong tháng 9.

Nhóm phản đối trước đó đã đưa ra một dự luật bác bỏ Thỏa thuận hạt nhân Iran, tuy nhiên trong trường hợp dự luật được thông qua, ông Obama có thể sẽ sử dụng quyền phủ quyết của Tổng thống. Trong trường hợp đó, các đối thủ của ông sẽ phải tập hợp đủ 2/3 số nghị sỹ ở lưỡng viện mới có thể vượt qua quyền phủ quyết này.

Bằng việc tranh thủ được sự ủng hộ của 34/100 thượng nghị sỹ, ông Obama đã cho thấy rõ rằng, các đối thủ của ông không còn cơ hội để tập hợp 2/3 đa số nghị sỹ ở lưỡng viện để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống. Được biết, tất cả 34 thượng nghị sỹ trên đều là thành viên Đảng Dân chủ và rất nhiều trong số họ đã quyết định sẽ bỏ phiếu ủng hộ Thỏa thuận hạt nhân Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Mỹ có đủ số phiếu để thúc đẩy Thỏa thuận hạt nhân Iran

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO