Tổng thống Mỹ rơi lệ vì bạo lực súng đạn

Duy Long 07/01/2016 10:04

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có giây phút rơi lệ hiếm hoi trong lúc tuyên bố các biện pháp hạn chế các vụ bạo lực liên quan tới súng đạn ở nước này, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ trừng phạt những nhà làm luật có tư tưởng phản đối cải cách Luật Súng đạn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama rơi lệ khi tưởng nhớ
các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ xả súng. (nguồn AP).

Đứng cạnh những người sống sót trong hàng loạt các vụ bạo lực súng đạn đã gây nên khoảng 30.000 cái chết thương tâm cho người Mỹ mỗi năm, và thân nhân những người tử vong, Tổng thống Obama đã có khoảnh khắc tuôn trào cảm xúc khi tưởng nhớ 20 trẻ em đã bị bắn chết trong vụ xả súng ở Newtown, bang Connecticut cách đây 3 năm.

“Mỗi lần nghĩ về những đứa trẻ đó, tôi cảm thấy như phát điên” - ông Obama nói, cố gắng kìm nén cảm xúc - “Bởi vậy mà tất cả chúng ta cần phải đòi hỏi sự dũng cảm từ Quốc hội đủ để chống lại những cuộc vận động hành lang dối trá”.

Tổng thống Obama đã hé lộ hàng loạt các biện pháp mới trong đó khiến cho việc mua bán vũ khí trở nên khó khăn hơn, nhưng ông cũng thừa nhận rằng nó cũng khó có thể ngừng hoàn toàn các vụ xả súng đẫm máu.

“Chúng ta đều biết là không thể ngăn chặn được mọi hành động bạo lực, mọi hành động xấu xa trên thế giới. Nhưng chúng ta có thể cố gắng để ngăn chặn những hành động xấu xa đó” - ông Obama nói.

Được biết, các biện pháp của ông Obama đề ra gồm thắt chặt các điều luật đối với người đăng ký mở cửa hàng bán súng đạn, ngăn chặn các trường hợp lách luật mà trong đó người mua né tránh quá trình kiểm tra nhân thân và ngăn chặn các trường hợp mua vũ khí thông qua những kẻ trung gian.

Hiện nay theo thống kê, có khoảng trên 300 triệu khẩu súng đủ loại vẫn đang lưu hành trên khắp nước Mỹ, con số này tương ứng với việc mỗi người dân nước này sở hữu một khẩu súng.

Trực tiếp nhằm vào các thành viên Đảng Cộng hòa, ông Obama còn chỉ trích việc vận động hành lang ở Washington để súng đạn có thể len lỏi trong lòng nước Mỹ: “Những người vận động hành lang súng đạn đang giữ Quốc hội làm con tin, nhưng họ không thể bắt cả nước Mỹ làm con tin được”.

Các cuộc thăm dò đều cho thấy phần lớn người dân Mỹ ủng hộ các quy định kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn. Nhưng sự ủng hộ đó gần đây lại bị làm cho lu mờ vì các mối quan ngại liên quan tới tổ chức khủng bố IS và mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Mỹ rơi lệ vì bạo lực súng đạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO