Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong nối lại quan hệ với Nga

Hà Anh (theo Newsru) 01/04/2016 10:55

Trong một phát biểu mới đây tại Viện Brookings ở Washington, Mỹ, ông Recep Tayyip Erdogan- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận việc khôi phục lại mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ là cần thiết để giải quyết các vấn đề khu vực- Reuters đưa tin. Ông Erdogan cũng không quên nhắc lại việc hai nước đã hợp tác thành công.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong nối lại quan hệ với Nga

Tổng thống Erdogan phát biểu tại Viện Brookings, Washington, Mỹ. (Nguồn Reuters).

"Thật không may, sau ngày 24/11/2015, chúng tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong quan hệ với Nga. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, quan hệ giữa hai nước là khá tốt đẹp, nhưng tình hình bắt đầu xấu đi thậm chí trước khi sự việc với các máy bay xảy ra. Mặc dù Moscow có phản ứng rất rõ ràng, nhưng dù khó khăn thì chúng ta cũng nên hiểu vấn đề rằng, tình hình khu vực đòi hỏi sự nối lại hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Liên bang Nga- quốc gia quan trọng về địa lý của chúng tôi" - ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng, Ankara hiện đang chờ đợi giây phút Nga "hiểu điều này và đánh giá cao nhu cầu này". Ông Erdogan cũng nói rằng, cuộc khủng hoảng ở Ukraine nên được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận Minsk, tính đến việc bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia đó.

Trước đó, ông Erdogan cho rằng, Liên bang Nga đã mất đi một người bạn là Thổ Nhĩ Kỳ. Ông lưu ý, hai nước không phải là kẻ thù. "Đó là một điều đáng tiếc, Nga không nên vì hai phi công mà mất đi một người bạn như Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi hy vọng rằng các bước để thực hiện bình thường hóa quan hệ sẽ đạt được kết quả tích cực"- ông nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova đáp lại tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trên mạng xã hội rằng: "Lời của ông Erdogan "Đó là một điều đáng tiếc, Nga vì hai phi công mà bị mất một người bạn như Thổ Nhĩ Kỳ" nên được sắp xếp lại là: “Nga mất hai phi công do Thổ Nhĩ Kỳ”- cô viết.

Nhớ lại, mối quan hệ giữa Moscow và Ankara xấu đi sau vụ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ máy bay Su-24 của Nga ở Syria trong tháng 11/ 2015. Hai phi công Oleg Peshkov và Constantine Murahtin đã bắn ra khỏi máy bay. Peshkov đã thiệt mạng ngay sau đó do bị quân nổi dậy bắn từ mặt đất. Murahtina được quân đội Nga giải cứu nhưng đã chết trong thời gian được cứu hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong nối lại quan hệ với Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO