Tổng thống Trump: Không có bằng chứng Nga tấn công mạng của Mỹ

Theo VOV 03/01/2017 15:40

Tổng thống Donald Trump cho rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu vội vàng kết luận Nga tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Sean Spicer - Thư ký báo chí tương lai của Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters).

Trả lời báo chí Mỹ hôm 2/1, người phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, ông Sean Spicer cho biết “không có bằng chứng nào rằng Nga đã gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử”. Ông cho rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu vội vàng kết luận trước khi nhận được bất cứ báo cáo cuối cùng nào của cơ quan tình báo.

Ông Spicer (tương lai là Thư ký báo chí của Nhà Trắng khi ông Trump chính thức nhận chức ngày 20/1), cho biết Tổng thống đắc cử sẽ xem xét báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ khi văn bản này hoàn tất vào tuần tới.

Trước đó, hôm 31/12, ông Trump đã lên tiếng phản đối việc vội vàng đổ lỗi cho Nga trong các vụ tấn công emails của nhiều chính trị gia Mỹ trước thềm cuộc bầu cử hồi tháng 11. Là người mong muốn thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump đã nhiều lần hạ thấp vụ việc này.

Cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố ông biết “những điều mà người khác không biết” và sẽ công bố một số thông tin về vấn đề này trong ngày 3/1 hoặc 4 /1. Người phát ngôn Sean Spicer khẳng định ông Trump sẽ đưa ra kết luận và lập trường của mình thay vì tiết lộ bất cứ thông tin mật nào.

Tuần trước, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã trục xuất 35 người nghi là gián điệp của Nga và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 cơ quan tình báo của Nga với cáo buộc rằng chính phủ nước này dính líu đến những vụ tấn công mạng nhằm giúp ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bỏ phiếu ngày 8 tháng 11.

Lãnh đạo của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cũng đã bày tỏ quan ngại về thông tin Nga can thiệp vào cuộc bầu cử này, bất kể hành động đó của Nga có thực sự thay đổi kết quả bầu cử hay không. Thượng nghị sỹ kỳ cựu của đảng Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ dự định sẽ có phiên điều trần tại Quốc hội về những mối đe dọa an ninh mạng từ nước ngoài ngày 5/1.

Một thăm dò dư luận của Gallup công bố hôm 2/1 cho thấy chưa tới một nửa người dân Mỹ tin vào khả năng ông Trump có thể xử lý được một cuộc khủng hoảng quốc tế, điều hành lực lượng vũ trang một cách khôn ngoan hay ngăn chặn các bê bối lớn trong chính quyền của ông.

Gallup cho biết ít nhất 7 trong số 10 người dân Mỹ tin tưởng Tổng thống Obama, cựu Tổng thống George W.Bush và Bill Clinton trong việc xử lý những vấn đề này trước cả khi các ông nhậm chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Trump: Không có bằng chứng Nga tấn công mạng của Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO