Triều Tiên phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản

29/08/2017 19:05

CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản trong hôm 29/, trong một động thái làm dấy lên hồi chuông cảnh báo khắp toàn cầu cùng phản ứng đáp trả đầy phẫn nộ từ phía chính phủ Nhật Bản.


Vụ phóng tên lửa hôm thứ Ba khiến Mỹ và Nhật phản ứng đầy phẫn nộ. (Nguồn: ABC).

Vụ phóng táo bạo

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia với vẻ mặt tức giận và nói rằng đây là một "mối đe dọa nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ", trong khi Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp theo đề nghị của chính quyền Tokyo và Washington.

Nhiều hồi chuống báo động cùng các đoạn tin nhắn đã được gửi đến người dân trên khắp khu vực phía Bắc Nhật Bản để thông báo về đường bay của tên lửa Triều Tiên. Nhiều chuyến tàu hỏa đã buộc phải tạm ngừng khi hành khách được khuyến cáo tìm nơi ẩn náu tại các trạm dừng.

"Tất cả tuyến đường sắt đều ngưng trệ" - một biển báo tại trạm tàu ở Sapporo thông báo - "Nguyên nhân: Vụ phóng tên lửa đạn đạo".

Lần cuối cùng mà Triều Tiên phóng tên lửa qua vùng trời Nhật Bản là vào năm 2009, khi Bình Nhưỡng thực hiện một vụ phóng vệ tinh. Washington, Seoul và Tokyo lại tin rằng đó là một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Sau vụ phóng mới nhất, Hàn Quốc cho hay, tên lửa đạn đạo Triều Tiên được phóng từ Sunan, gần Bình Nhưỡng và bay được quãng đường 2.700 km, độ cao 550 km. Đảo Guam nằm cách Triều Tiên khoảng 3.500 km - và tên lửa trên được phóng về phía Đông và không hướng tới vị trí căn cứ Mỹ,

Thủ tướng Abe nói rằng vụ phóng trên là một "hành động sỉ nhục" đã gây "tổn hại to lớn đối với hòa bình và an ninh khu vực". Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Tổng thống Trump, ông Abe nói rằng hai nước đồng minh đã nhất trí "tăng cường sức ép đối với Triều Tiên".

Robert Wood, Đại diện thường trực của Mỹ tại Hội nghị Giải giáp vũ khí của LHQ tại Geneva đã gọi đây là "hành động khiêu khích khác", gây ra "mối quan ngại to lớn".

Trong khi đó, Trung Quốc lên tiếng thúc giục tất cả các bên kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Hoa Xuân Oánh, nói rằng tình hình hiện nay đã lên tới "điểm bùng phát" và cảnh báo rằng sức ép cùng các lệnh trừng phạt "không thể giải quyết vấn đề về căn bản".

Nga cũng nói rằng họ "cực kỳ quan ngại" về vụ phóng tên lửa trên, nói rằng hành động này sẽ gây ra "xu hướng căng thẳng".

Không nhượng bộ

Bất cứ một tên lửa nào mà Triều Tiên phóng tới đảo Guam đều sẽ phải bằng qua vùng trời Nhật Bản và giới phân tích cho rằng vụ phóng vừa qua là một thách thức lớn đối với cả Tokyo và Washington. Trước vụ việc năm 2009 thì lần duy nhất mà tên lửa Triều Tiên băng qua không phận Nhật là vào năm 1998, vụ phóng tên lửa Taepodong-1 mà phía Triều Tiên nói là phóng tên lửa lên vũ trụ.

Bình Nhưỡng tuyên bố họ cần phải sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ trước Mỹ và vụ phóng lần này diễn ra trong lúc mà quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tham gia cuộc tập trận chung thường niên có tên "Người bảo vệ Tự do Ulchi", điều mà Triều Tiên cho là động tác chuẩn bị trước khi xâm lược họ.

Euan Graham, thuộc Viện Lowy của Australia, nói rằng nếu như Triều Tiên phóng tên lửa tới đảo Guam sẽ là hành động vượt "lằn ranh đỏ" của Washington, nhưng thay vào đó Bình Nhưỡng lại lựa chọn khôn khéo hơn.

"Triều Tiên hành động theo cách khá khôn khéo, bằng cách khuấy động một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương trong khi không làm tăng căng thẳng đến mức mà Mỹ sẽ phải cân nhắc các biện pháp quân sự" - ông Graham nhận định.

Sau khi Bình Nhưỡng dường như đã tạm ngừng kế hoạch phóng tên lửa vào đảo Guam, Tổng thống Trump đã nói rằng lãnh đạo Kim Jong-un "bắt đầu tôn trọng chúng ta". Và sau vụ phóng vừa qua, ông Cha Du-Hyeogn thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách châu Á tại Seoul, đã nhận định: "Nhưng Bình Nhưỡng đã cho thấy không phải như vậy, họ không nhượng bộ".

Trước đây, Nhật Bản từng tuyên bố sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu như chúng đe dọa tới lãnh thổ của họ. Tuy nhiên nước này đã không làm như vậy trong vụ phóng vừa qua - khi tên lửa Triều Tiên bay qua không phận của họ trong vòng 2 phút. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera sau đó tuyên bố các tướng lĩnh quân đội tin rằng tên lửa này không đe dọa đất nước họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triều Tiên phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO