Trùm ma túy Guzman: Từ bán kẹo tới bán ma túy

20/01/2017 19:05

Từ chỗ chỉ là một cậu bé bán kẹo và cam dạo ở một thị trấn miền núi Tây Bắc Mexico, Joaquin Guzman đã trở thành một trùm ma túy khét tiếng thế giới, để rồi mới đây đã chính thức bị chính quyền nước này dẫn độ tới Mỹ để chịu hàng loạt các tội danh.

Joaquin “El Chapo” Guzman đã bị dẫn độ sang Mỹ hôm 20/1. (Nguồn: AFP).

Tuy có biệt danh là “El Chapo”, tức “Gã lùn” trong tiếng Mexico vì bề ngoài nhỏ thó của mình, nhưng Guzman lại trở thành ông trùm khét tiếng trong giới buôn lậu trái phép cần sa, ma túy và từng được coi là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới trước khi bị bắt và giam giữ tại nhà tù cẩn mật bậc nhất Mexico.

Dưới “triều đại” của Guzman, tổ chức ma túy Sinaloa của gã đã mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu, vươn vòi bạch tuộc từ châu Mỹ tới châu Âu và sau đó là cả châu Á.

Sau 2 pha vượt ngục có quy mô lớn khiến cả thế giới bất ngờ, Guzman cuối cùng đã bị lực lượng thủy quân lục chiến Mexico tóm gọn vào tháng 1/2016 và quyết định dẫn độ về Mỹ trong hôm 20/1, chấm dứt trò chơi đuổi bắt giữa hắn và chính quyền trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tổ chức tội phạm ma túy của Guzman trở nên khét tiếng vì các hành động bạo lực, giết chóc, thanh trừng. Nó trở nên nổi tiếng đến nỗi khiến cái tên Guzman đã trở thành một kiểu “truyền thuyết” trong thế giới ngầm ở Mexico.

Tổ chức của gã từng nhiều lần khiến cho chính quyền đau đầu bởi các chiêu trò vận chuyển ma túy hết sức tinh vi như xây dựng tuyến đường hầm phức tạp để vận chuyển ma túy qua lại biên giới Mỹ-Mexico hay sử dụng chúng cho cuộc đào tẩu ngoạn mục khỏi một nhà tù an ninh hạng nhất.

Tổ chức Sinaloa do gã cầm đầu cũng từng gây nên nhiều cuộc chiến đẫm máu với các băng nhóm đối thủ nhằm giành thị trường và tầm ảnh hưởng, góp phần gây nên cuộc chiến giữa các băng đảng diện rộng hoành hành trên khắp lãnh thổ Mexico. Cũng nhờ các hoạt động buôn bán chất cấm mà Guzman trở nên giàu có, đến nỗi từng có tên trong danh sách các tỷ phú giàu có của Tạp chí Forbes.

Từ cậu bé đi bán kẹo

“Tôi cung cấp heroin, methamphetamine (ma túy đá), cocain và cần sa nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới. Tôi sở hữu một tầu ngầm, nhiều máy bay, xe lửa và tàu biển riêng” - Guzman từng khoe khoang với tài tử điện ảnh Sean Penn trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt cho tạp chí Rolling Stone hồi năm ngoái.

Guzman nói trong một thông điệp video gửi tới Penn rằng gia đình gã từng “rất nghèo khó” và rằng mẹ gã là người làm bánh mỳ ở ngôi làng La Tuna.

“Tôi từng đi bán cam, các loại đồ uống nhẹ và cả kẹo” - Guzman nói, thêm rằng gã đã gia nhập đường dây bán lẻ ma túy vào lúc 15 tuổi do “không có cơ hội nhận việc làm”.

“Cách duy nhất để có tiền mua thức ăn, để sống sót, là trồng ma túy, cần sa và ở cái tuổi đó, tôi bắt đầu trồng ma túy, thu hoạch chúng và tự mang đi bán” - Guzman nói.

“El Chapo” Guzman sinh ngày 4/4/1957 tại Badiraguato, khu đô thị nổi tiếng là nơi xuất thân của những gã trùm ma túy khét tiếng ở Mexico. Gã được đào tạo bởi ông trùm tổ chức Guadalajara Miguel Angel Felix Gallardo, còn được biết đến với biệt danh “Bố già” của các băng đảng ma túy hiện đại của Mexico.

Sau khi Felix Gallardo bị bắt giữ năm 1989, tổ chức ma túy Sinaloa của Guzman bắt đầu trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, Guzman cũng có rất nhiều kẻ thù cần phải thanh trừng. Một cuộc đọ súng diễn ra hồi tháng 5-1993 tại sân bay Guadalajara đã khiến Tổng giám mục Juan Jesus Posadas Ocampo thiệt mạng, bởi ông này bị nhầm là Guzman.

Guzman bị bắt giữ ở Guatemala hồi tháng 6/1993. Nhưng 8 năm sau đó, hắn đã thực hiện cuộc vượt ngục đầu tiên, lẩn ra bên ngoài trong một chiếc xe chở quần áo đi giặt hồi năm 2001.

Gã trùm đa tình

Phải mất 13 năm sau chính quyền Mexico mới lại tóm được Guzman, tức vào tháng 2/2014, tại một khu nghỉ dưỡng tại Mazatlan, nơi hắn đang lẩn trốn cùng vợ là Emma Coronel và 2 con gái sinh đôi. Nhưng chỉ 17 tháng sau, Guzman lại vượt ngục, khiến chính quyền Tổng thống Enrique Pena Nieto lúc bấy giờ hết sức xấu hổ.

Lần đó, những kẻ tay chân của Guzman đã đào một hệ thống đường hầm phức tạp dài 1,5 km nỗi tới phòng giam của hắn. Gã trùm ma túy được cho là đã nhảy lên một chiếc xe máy tự chế lại để có thể chạy trên đường ray trong đường hầm. Nhưng chỉ 6 tháng sau đó, Guzman lại bị bắt ở Los Mochi, thị trấn ven biển tại Sinaloa.

Giới chức Mexico cho hay họ đã phát hiện vị trí của gã nhờ chặn được một cuộc điện thoại mà gã thực hiện để tán tỉnh cô bạn gái là diễn viên mang 2 quốc tịch Mỹ-Mexico Kate del Castillo. Guzman từng ít nhất 3 lần tổ chức đám cưới. Gã cũng có nhiều con, trong đó gồm 2 người con trai bị chính quyền Mỹ buộc tội có dính líu tới hoạt động của tổ chức ma túy Sinaloa. Một người con khác, Edgar, bị bắn chết tỏng năm 2008.

Dù đã bị dẫn độ tới Mỹ, nhưng tổ chức ma túy của Guzman vẫn có khả năng duy trì quyền lực khi được dẫn đầu bởi cấp phó của gã, Ismael “El Mayo” Zambada, kẻ chưa từng phải ngồi sau song sắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trùm ma túy Guzman: Từ bán kẹo tới bán ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO