Trung Quốc lập thêm 8 bệnh viện dã chiến

Khánh Duy 06/02/2020 07:00

Bộ Chỉ huy phòng chống dịch Trung Quốc ngày 5/2 quyết định lập thêm 8 bệnh viện dã chiến ở các quận, khu: Hán Dương, Giang Ngạn, Kiều Khẩu, Hồng Sơn, Khu khai phát Vũ Hán, Khu công nghệ cao Đông Hồ, Giang Hạ, Hoàng Pha.

Trung Quốc lập thêm 8 bệnh viện dã chiến

Một bệnh viện dã chiến được xây dựng ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc).

Các bệnh viện này sẽ được sử dụng cho việc thu nhận điều trị những bệnh nhân viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới thể nhẹ. Ngoài ra báo Sở Thiên đô thị còn nhận được tin quận Thanh Sơn cũng đang dự định lập bệnh viện dã chiến thứ 12.

Với việc 11 bệnh viện dã chiến đã đi vào hoạt động, một số lượng lớn bệnh nhân được thu nhận, sẽ giúp giải quyết tình trạng các bệnh nhân không được cách ly, điều trị tập trung như hiện nay – nguyên nhân gây tình trạng bệnh dịch lây lan mạnh và tỷ lệ tử vong cao như Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc đã chỉ ra.

Để hỗ trợ thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngày 4/2, Tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới Trung ương đã ra quyết định: Tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt thành phố Vũ Hán là “tâm của tâm điểm dịch bệnh”, phải nỗ lực nâng cao tỷ lệ người được điều trị và điều trị khỏi, hạ thấp tỷ lệ người mắc bệnh và tử vong.

Chính quyền các cấp phải trưng dụng một số khách sạn, địa điểm công cộng làm nơi tập trung cách ly điều trị; điều động 2.000 nhân viên y tế và một số bệnh viện ứng cứu khẩn cấp tới hỗ trợ Hồ Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc lập thêm 8 bệnh viện dã chiến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO