Trung Quốc lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến chống virus corona

Khánh Duy 05/02/2020 08:00

Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới ở Vũ Hán tiếp tục lây lan mạnh ở Trung Quốc. Theo số liệu do Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố ngày 4/2, tổng số ca bệnh mới được xác nhận trên toàn quốc là 3.235, đưa tổng số người bị bệnh lên tới 20.438, với 427 trường hợp tử vong.

Trung Quốc lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến chống virus corona

Trung Quốc cho xây dựng thêm nhiều bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona. Nguồn: AP.

Tiếp tục lan rộng

Tỉnh Hồ Bắc vẫn là khu vực thiệt bị hại nặng nề nhất. Tính đến 24h đêm 3/2, tỉnh này đã xác nhận có thêm 2.345 ca bệnh mới (Vũ Hán 1.242, Hoàng Thạch 71, Thập Yển 35, Tương Dương 84, Nghi Xương 60, Kinh Châu 114, Kinh Môn 55, Ngạc Châu 26, Hiếu Cảm 202, Hoàng Cương 176, Hàm Ninh 52, Tùy Châu 183, Ân Thi 12, Tiên Đào 19, Thiên Môn 2, Tiềm Giang 9, Thần Nông Giá 3), đưa tổng số người bị bệnh trong tỉnh lên 13.522.

Hiện tại, toàn Hồ Bắc có 10.990 người vẫn đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện được chỉ định trong tỉnh (trong đó có 1.567 ca nặng, 576 ca nguy cấp); 68.988 người có liên hệ chặt chẽ với những người bị bệnh đã được tìm thấy và 58.544 người vẫn đang được cách ly theo dõi y tế.

Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm phổi Vũ Hán, chính phủ Mỹ đã cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài đã đến Trung Quốc trong 14 ngày qua. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo hành khách máy bay rằng nếu ai đó bị phát hiện đến Trung Quốc trong 14 ngày qua, chuyến bay có thể bị thay đổi nửa chừng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf nói rằng nguy cơ chung của bệnh viêm phổi Vũ Hán đối với Mỹ vẫn còn thấp, nhưng việc tách biệt những du khách gần đây đã đi du lịch đến Trung Quốc rất quan trọng và hiện đang thận trọng sàng lọc để giảm áp lực về hành khách nhập cảnh. Ông cũng nói hiểu rằng các biện pháp sẽ tăng thêm áp lực cho khách du lịch và kéo dài thời gian đi lại, nhưng cần phải kiểm soát sự lây lan của virus và bảo vệ người dân Mỹ.

Ngoài đối với người nước ngoài, biện pháp mới cũng quy định rằng công dân Mỹ đã ở lại Trung Quốc trong 14 ngày qua sẽ được chuyển đến 8 sân bay được chỉ định để kiểm dịch trước khi họ có thể được nhập cảnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay, Trung Quốc coi trọng cao độ an toàn và sức khỏe của công dân và đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ và toàn diện nhất, vượt xa các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và yêu cầu của Điều lệ Y tế Quốc tế.

Xây thêm nhiều bệnh viện dã chiến

Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh thành phố Vũ Hán đã quyết định lập thêm 3 bệnh viện kiểu cabin vuông ở các quận Giang Hán, Vũ Xương và Đông Tây Hồ ở nội thành ngay trong đêm 3/2. Đây là các bệnh viện tạm thời trong hệ thống y tế di động dã chiến của quân đội, sử dụng để thu nhận, điều trị cho các bệnh nhân nhẹ bị viêm phổi cấp do virus corona chủng loại mới ở Vũ Hán. Một trong những bệnh viện kiểu cabin vuông này được đặt tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán ở quận Giang Hán, sẽ được cải tạo để có thể chứa được 1.000 giường.

Một bệnh viện khác đặt ở sân vận động Hồng Sơn ở quận Vũ Xương, có thể chứa 400 giường. Bệnh viện thứ ba nằm trong Nhà khách Vũ Hán. Khu vực A của Nhà khách Vũ Hán có thể chứa 1.000 giường, các khu vực B và C mỗi nơi chứa 500 giường.

Bệnh viện kiểu cabin vuông thường bao gồm các đơn nguyên có chức năng điều trị, đơn nguyên phòng bệnh, đơn nguyên hỗ trợ kỹ thuật... có chức năng cấp cứu, phẫu thuật ngoại khoa và xét nghiệm lâm sàng... Sau khi hoàn thành xây dựng bệnh viện, các nhân viên y tế sẽ được điều chuyển từ các nơi trong thành phố về để điều trị cho những bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi Vũ Hán nhưng không có triệu chứng hay triệu chứng không rõ rệt. Nếu bệnh tình trở nên nặng hơn, họ sẽ được chuyển đến Bệnh viện Kim Ngân Đàm để điều trị.

Trước đó, bệnh viện dã chiến tên Hỏa Thần Sơn đã được xây dựng để điều trị các bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới đã mở cửa tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là cơ sở y tế lớn nhất được xây dựng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 25.000 mét vuông đất, là một trong số các cơ sở y tế được xây dựng gấp rút nhằm ứng phó với dịch bệnh do virus corona chủng mới gây nên. Bệnh viện được xem như như một công trình “kỳ diệu”, khi việc khởi công xây dựng chỉ mới được bắt đầu hơn 1 tuần trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến chống virus corona

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO