Truy lùng đồng phạm trong vụ đánh bom ở Bangkok

Khánh Duy 20/08/2015 00:05

Cảnh sát Thái Lan hôm 19/8 đã công bố bức ảnh phác họa bằng máy tính chân dung nghi phạm gây ra vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Bangkok, đồng thời cho biết họ gần như chắc chắn rằng kẻ mặc áo phông màu vàng được camera CCTV ghi hình khi để lại một chiếc ba lô ở hiện trường là thủ phạm.

Truy lùng đồng phạm trong vụ đánh bom ở Bangkok

Phác họa chân dung nghi phạm đánh bom được cảnh sát Thái Lan
công bố cùng mức thưởng 1 triệu Baht.

(Nguồn: AP)

Chân dung nghi phạm đánh bom

Cảnh sát Thái Lan hôm 19-8 cho hay họ đang mở rộng truy nã với 2 người đàn ông khác xuất hiện trên camera CCTV gần hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok, tăng số nghi phạm trong vụ việc lên con số 3. “Một người mặc áo đỏ và một người mặc áo trắng cũng được coi là nghi phạm”, Người phát ngôn cảnh sát Prawuth Thawornsiri cho hay.

Bức ảnh phác họa chân dung nghi phạm mà cảnh sát Thái Lan công bố cho thấy một người đàn ông trẻ tuổi mang kính gọng đen, tóc đen và hơi xoăn. Tuy nhiên do mang nhiều đường nét lai giữa người Á và người Âu nên phía cảnh sát chưa chắc chắn kẻ này là người Thái hay người nước ngoài.

Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan cũng tin rằng kẻ đánh bom có thể có một số đồng phạm và đã đưa ra mức thưởng 1 triệu Baht (khoảng 280.000 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm trên.

“Chúng tôi ngờ rằng đây chính là kẻ đã gây ra vụ đánh bom” – người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Prawut Thawornsiri nói về kẻ mặc áo phông màu vàng xuất hiện trên camera CCTV chỉ vài phút trước khi xảy ra vụ nổ bom ở Đền Erawan, khiến 22 người thiệt mạng.

Vị quan chức này cũng nói thêm rằng cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm một số nghi phạm khác có liên quan tới vụ nổ bởi kiểu tấn công này thường không chỉ được lên kế hoạch bởi một người.

Hình ảnh ghi nhận trên camera cho thấy một người đàn ông ngồi trên ghế dài và sau đó cởi chiếc ba lô màu đen, cỡ lớn của mình ra. Kẻ này sau đó đứng dậy và đi khỏi hiện trước khi kiểm tra lại điện thoại di động của mình.

Cũng trong ngày 19/8, Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmoung cho biết các nhà điều tra vẫn chưa thể xác định được quốc tịch của kẻ tình nghi đeo ba lô, hoặc kẻ này còn ở trên lãnh thổ Thái Lan hay không.

“Tôi tin rằng có một số người Thái có liên quan tới vụ việc nhưng không thể chắc chắn rằng có bàn tay của người nước ngoài hay không” – ông Poompanmoung nói trong một cuộc họp báo và nói thêm rằng cảnh sát cũng đang làm rõ xem vụ nổ thứ hai ở Bangkok chiều 18-8 có liên quan đến vụ đánh bom tối hôm đầu tuần hay không.

Trong sáng hôm 19/8, Đền Erawan đã mở cửa trở lại. Nhiều người dân đã đến khu vực này để thắp nến, đặt hoa để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng. Chính phủ cũng cam kết sẽ sửa chữa lại bức tượng thần Brahma tại ngôi đền bị hư hại nhẹ ở phần cằm và tay phải.

Chưa từng có tiền lệ

Vụ tấn công hôm đầu tuần đã cho thấy lỗ hổng an ninh lớn ở Thái Lan, khi vụ đánh bom diễn ra ngay tại khu mua sắm đông đúc cùng một khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm thủ đô Bangkok. Đây cũng là một thách thức đối với chính quyền quân đội sau vụ đảo chính hồi tháng 5-2014, khi mà Chính phủ đã cam kết sẽ đảm bảo an ninh và ổn định cho người dân sau nhiều tháng bất ổn chính trị.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, phát biểu trước các hãng truyền thông, nói rằng đây là vụ tấn công “tồi tệ nhất từng xảy ra ở Thái Lan”.

“Đã từng xảy ra nhiều vụ nổ bom nhỏ hoặc chỉ là tiếng ồn, nhưng lần này chúng lại nhằm vào những người dân vô tội” – ông Prayuth nói – “Chúng muốn hủy diệt nền kinh tế, ngành du lịch của chúng tôi”.

Cũng do chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan, nên cảnh sát và các nhà quan sát nước này đang gặp khó khăn trong việc xác định động cơ đằng sau vụ tấn công. Người đứng đầu quân đội nước này hôm 18/8 từng nói rằng vụ đánh bom không có liên quan tới lực lượng Hồi giáo cực đoan ở miền Nam nước này. Được biết tình trạng bạo lực trước đây thường xuyên xảy ra giữa các nhóm chính trị đối lập ở Thái Lan, nhưng một vụ đánh bom diện rộng như vừa qua là chưa từng có.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truy lùng đồng phạm trong vụ đánh bom ở Bangkok

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO