Tử vong do Covid-19 vẫn tăng

Khánh Duy 21/02/2020 08:00

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới nCoV - (Covid-19) ở Trung Quốc theo báo cáo đã giảm mạnh về số người bị bệnh, nhưng số ca tử vong vẫn nhiều. Iran trở thành quốc gia và khu vực thứ 30 có người bị nhiễm Covid-19.

Tử vong do Covid-19 vẫn tăng

Người dân nhiều địa phương tại Trung Quốc vẫn lo ngại Covid-19.

Số ca tử vong tăng

Đến 24h đêm 19/2, số ca mắc bệnh ở Trung Quốc được báo cáo là 74.640, nghi nhiễm 5.248, đã xuất viện 15.959, số người tử vong đã lên tới 2.117 (tăng 111). Trên toàn thế giới đã có 75.655 người bị bệnh (châu Á: 74.968, (tàu Diamond Princess: 621, châu Âu 47, châu Mỹ 23, châu Đại Dương 15, châu Phi 1); chết 2.120 người.

Từ 0 đến 24h đêm 19/2, cả tỉnh Hồ Bắc chỉ có thêm tổng số 907 ca mắc bệnh mới (Vũ Hán 615, Kinh Môn 107), đưa tổng số lên 62.031 ca mắc bệnh (Vũ Hán 45.027); đã xuất viện thêm trong ngày 1.209 người (Vũ Hán 553) đưa tổng số người được xuất viện lên 10.337; chết thêm 108 người (Vũ Hán 88), đưa tổng số ca tử vong lên 2.029 (Vũ Hán 1.585).

Hiện toàn tỉnh Hồ Bắc còn 43.475 người đang điều trị tập trung tại các bệnh viện; trong đó 9.128 ca nặng, 2.050 người nguy cấp; hiện có 3.456 trường hợp nghi nhiễm bệnh, đã tập trung cách ly 3.334 người; phát hiện 214.039 người tiếp xúc gần với những người bị bệnh, theo dõi y tế đối với 65.525 người.

Các chuyên gia từ nhiều bên tiếp tục tăng cường nghiên cứu về Covid-19 và cách điều trị nó. Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc đã công bố phiên bản thứ sáu của phác đồ điều trị (thử nghiệm) vào thứ Tư (19/2), trong đó xác nhận rằng thuốc chống sốt rét “Chloroquine Phosphate” và thuốc chống virus “Abidol” có hiệu quả nhất định đối với Covid-19 và một số công ty dược phẩm Trung Quốc đại lục đã bắt đầu sản xuất hai loại thuốc này.

Về sự sụt giảm về số lượng người bị bệnh được chính thức công bố, bà Dương Công Hoán- cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, lên tiếng nhắc nhở rằng: Trong dịch tễ học có một hiện tượng gọi là “băng trôi”. Nó giống như nhìn thấy một tảng băng trôi trên biển, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng, còn phần lớn vẫn chìm dưới mặt nước.

Bà Hoán ước tính rằng số lượng các trường hợp bị bệnh hiện đã tìm thấy ở Hồ Bắc chỉ là 50% trong tổng số và con số thực sự vẫn chưa thể biết rõ. Ngoài ra, bà tin rằng nCoV có thể ngày càng trở nên yếu đi nhưng sẽ không biến mất mà sẽ trở thành một loại virus có tính phổ biến.

Theo tin của Reuters ngày 19/2, Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) của Iran đã dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Y tế nước này cho biết cùng ngày các xét nghiệm sơ bộ cho thấy 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều cho kết quả dương tính với nCoV.

Người phát ngôn tiết lộ, các trường hợp trên xảy ra ở tỉnh Qom ở miền Trung Iran và các bệnh nhân đã được cách ly; việc xét nghiệm thêm đang được tiến hành và kết quả sẽ được công bố sớm nhất có thể.

Đo thân nhiệt ở sân bay không hiệu quả?

Cũng trong hôm 20/12, nhiều chuyên gia y tế của Mỹ cho rằng biện pháp đo thân nhiệt để xác định người nhiễm Covid-19 là không đạt hiệu quả.

Trong khi Trung tâm Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh (CDC) Mỹ đã đo thân nhiệt hơn 30.000 hành khách trong tháng vừa rồi, họ không thể phát hiện dù chỉ 1 trường hợp nhiễm Covid-19 tại sân bay - theo dữ liệu mà CNN công bố.

Đầu tháng này, các nhà khoa học Anh công bố một nghiên cứu chỉ ra rằng đo thân nhiệt không thể phát hiện người nhiễm virus corona chủng mới, trong 50% tổng số lần đo.

Có ít nhất 1 quốc gia trên thế giới là Israel nhận thấy rằng đo thân nhiệt không đạt hiệu quả nên đã quyết định không áp dụng biện pháp này. Israel trong những năm trước đây từng áp dụng đo thân nhiệt để phát hiện người nhiễm Ebola, SARS và H1N1... nhưng giờ nhận thấy biện pháp này không hiệu quả. “Biện pháp này không hiệu quả”- Tiến sĩ Itamar Grotto, làm việc tại Bộ Y tế Israel, nói.

Ông Grotto chỉ ra vấn đề ở đây là, việc đo thân nhiệt có thể mang tới kết quả sai. Những hành khách có thân nhiệt bình thường vẫn có thể đang trong giai đoạn ủ bệnh, có nghĩa rằng họ đã bị nhiễm, chỉ là chưa bị sốt mà thôi.

Còn theo các nghiên cứu đã được công bố, một số lượng nhỏ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 không hề có triệu chứng sốt. Bởi vậy, nhiều chuyên gia bị thuyết phục rằng vì những lý do trên, đo thân nhiệt ở các sân bay là vô dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tử vong do Covid-19 vẫn tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO