Volkswagen dính bê bối, thu hồi 1,82 triệu xe ở Trung Quốc

K.D. 05/09/2017 09:05

Nhà chế tạo xe hơi hàng đầu của thế giới và của Đức là Volkswagen, cùng 2 công ty liên doanh Trung Quốc sẽ phải thu hồi 1,82 triệu phương tiện ở Trung Quốc trong vụ bê bối mới nhất mà Hãng này phải hứng chịu.

Ảnh minh họa.

Volkswagen cùng 2 công ty liên doanh của họ gồm SAIC Volkswagen và FAWW-Volkswagen hiện đang phải thu hồi lại nhiều sản phẩm bị cho là có lỗi về hệ thống bơm xăng - Cơ quan quản lý Chất lượng, Thanh tra và Cách ly của Trung Quốc thông báo trên website chính thức.

Vụ thu hồi này sẽ được áp dụng với mẫu xe hơi Magotans 2007-2014 và Volkswagen CC 2009-2014 được sản xuất trong nước bởi FAWW-Volkswagen, cũng như mẫu xe hơi Passat 2011-2015 được sản xuất trong nước bởi SAIC Volkswagen. Ngoài ra còn có khoảng 19.000 mẫu được nhập khẩu.

Được biết lỗi trong hệ thống bơm xăng có thể khiến động cơ ngừng hoạt động. Hồi tháng 3 vừa qua, Volkswagen cũng phải thu hồi gần 680.000 mẫu xe hơi hạng sang Audi ở Trung Quốc do có lỗi ở hệ thống bơm làm lạnh, có thể khiến động cơ bốc cháy.

Hãng sản xuất xe hơi này mới đây đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ bê bối, và mới nhất là bị chính quyền Trung Quốc điều tra trong tháng 4-2016. Cách đây một tuần, Hãng xe này cũng đã thông báo với các nhà điều hành ở Mỹ rằng họ sẽ thu hồi 281.000 xe hơi do các lỗi tương tự ở hệ thống bơm xăng.

Volkswagen hiện vẫn đang trong quá trình phục hồi từ một vụ bê bối lớn nhất xảy ra trong năm 2015, sau khi bị phát hiện làm giả một số thông số khí thải để giúp cho các mẫu xe hơi chạy bằng dầu diesel của họ vượt qua các bài kiểm tra về độ thân thiện môi trường.

Tháng 3 vừa qua, Công ty này bị tuyên phạt trong vụ bê bối trên và phải chịu mức phạt tiền lên tới 4,3 tỷ USD.

Ngoài ra, Volkswagen cũng đang đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý cả ở Đức và nhiều nước khác trên thế giới, và đến nay đã chịu khoản thất thu lên tới 22 tỷ Euro. Giới chuyên gia ước tính rằng tổn thất do vụ bê bối này còn có thể lên cao hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Volkswagen dính bê bối, thu hồi 1,82 triệu xe ở Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO