Vụ hỏa hoạn chấn động Nhật Bản: Nghi phạm lên kế hoạch trước khi hành động

Linh Chi 20/07/2019 06:00

Một người đàn ông bị tình nghi phóng hỏa thiêu rụi một xưởng phim hoạt hình ở miền Tây Nhật Bản đã hét lên rằng ông ta đã bị đánh cắp kịch bản và dường như đã lên kế hoạch trước vụ tấn công đã khiến 33 người thiệt mạng trong hôm 18/7 vừa qua.

Vụ hỏa hoạn chấn động Nhật Bản: Nghi phạm lên kế hoạch trước khi hành động

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Nghi phạm chính là ai?

Nghi phạm 41 tuổi này “dường như hết sức phẫn nộ, liên tục la hét điều gì đó về việc ông ta bị đạo văn”, một người phụ nữ bắt gặp nghi phạm lúc hắn bị bắt giữ, cho hay. Người đàn ông này hét lên rằng “chết đi!” trước khi dội xăng trên cửa vào trụ sở xưởng phim hoạt hình Kyoto và châm lửa đốt vào khoảng 10h30 hôm 18/7 (giờ địa phương).

Ngọn lửa chỉ được dập tắt hoàn toàn sau đó nửa ngày, vào khoảng 6h20 sáng hôm 19/7 (giờ địa phương).

Vụ hỏa hoạn trên đã khiến 33 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương nặng, đang trong tình trạng hết sức nguy kịch - chính quyền Kyoto cuối hôm thứ Năm cho biết. Đây được xem là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất xảy ra ở Nhật Bản kể từ sau vụ phóng hỏa xảy ra ở thủ đô Tokyo năm 2001, khiến 44 người thiệt mạng.

Được biết, 19 trong số 33 người thiệt mạng đã được tìm thấy, thi thể của họ chất đống ở khu vực cầu thang nối từ tầng ba tới tầng mái - Hãng Kyodo News cho hay. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ngay khi ngọn lửa được phát hiện, họ phát hiện ra cánh cửa tầng mái bị đóng nhưng có thể mở được từ bên ngoài. Các nạn nhân có thể đã đổ dồn lên tầng mái để thoát thân, nhưng không thể mở cửa tầng mái.

Theo Keodo News, có khoảng 74 người đang ở trong xưởng phim này khi ngọn lửa bùng phát. Hiện danh tính các nạn nhân vẫn chưa được công khai.

“Tôi tưởng tượng rất nhiều người thiệt mạng ở trong độ tuổi khoảng 20” - ông Kozo Tsujii, 71 tuổi, nói khi đặt bó hoa tưởng niệm các nạn nhân tại hiện trường - “Tôi cảm thấy rất, rất buồn vì những người trẻ hơn tôi rất nhiều lại phải ra đi quá sớm như vậy”.
Trong hôm 19/7, các nhân viên điều tra thuộc lực lượng cảnh sát đã tìm kiếm thêm manh mối bên trong hiện trường vụ hỏa hoạn, để điều tra thêm về các cáo buộc phóng hỏa, giết người và âm mưu giết người.

Vụ hỏa hoạn chấn động Nhật Bản: Nghi phạm lên kế hoạch trước khi hành động - 1

Một bó hoa tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng. (Nguồn: Guardian).

Những can xăng 20 lít

Theo giới truyền thông Nhật Bản, người đàn ông bị xem là nghi phạm đã đi đến một trạm xăng trong hôm 18/7 cùng nhiều can dung tích 20 lít. 2 chiếc can như vậy đã được tìm thấy tại hiện trường vụ hỏa hoạn, trong khi một số hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy cảnh sát tìm được 5 con dao tại hiện trường, có khả năng là vật chứng của vụ phóng hỏa.

Nghi phạm này không hề có mối liên hệ gì với xưởng phim hoạt hình Kyoto, và giấy phép lái xe của kẻ này có ghi địa chỉ là Saitama, một vùng ngoại ô của thủ đô Tokyo - Kênh NHK của Nhật Bản cho biết.

Cảnh sát mới chỉ cho hay, nghi phạm này chịu nhiều vết bỏng nghiêm trọng ở vùng mặt và hai chân, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết. Theo đoạn ghi hình mà NHK đăng tải, nghi phạm này đang nằm tại hiện trường và nói chuyện với một sỹ quan cảnh sát. Kẻ này lúc đó không mang giày dép, có nhiều vết bỏng trên chân trái.

Khi bị bắt giữ, nghi phạm này nói với cảnh sát “Tôi đã làm điều đó”, thêm rằng hắn đã phóng hỏa đốt xưởng phim bởi xưởng phim này đã ăn trộm tác phẩm của hắn.

Xưởng phim hoạt hình Kyoto, nằm ở một vùng nông thôn yên bình cách trung tâm cố đô của Nhật Bản chỉ khoảng 20 phút đi tàu, là nơi sản xuất ra nhiều loạt phim hoạt hình nổi tiếng thế giới.

Khu vực xung quanh xưởng phim - nằm ở giữa hai dãy đường sắt - đã được cảnh sát phong tỏa trong sáng thứ Sáu. Một số xe cứu hỏa vẫn được duy trì tại hiện trường, trong khi các lính cứu hỏa vẫn tìm kiếm bên trong tòa nhà bị thiêu rụi.

Ông Jun Shin - một người đàn ông Trung Quốc 30 tuổi sống ở tỉnh Osaka - cũng tới hiện trường vụ hỏa hoạn để đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân. “Tôi là một fan hâm mộ phim hoạt hình Nhật” - ông Jun nói với Reuters - “Tôi đã xem phim hoạt hình kể từ khi còn là sinh viên, và đây là một sự kiện tồi tệ. Tôi chỉ muốn tới đây thể hiện sự đau buồn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ hỏa hoạn chấn động Nhật Bản: Nghi phạm lên kế hoạch trước khi hành động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO