Vụ tấn công ở Mali: 170 người bị bắt làm con tin

21/11/2015 01:00

Thế giới đang liên tục xảy ra các thảm kịch liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, và ngày 20-11 cũng không phải ngoại lệ khi nhiều kẻ khủng bố xả súng tại khách sạn hạng sang Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali, bắt giữ 170 khách và nhân viên khách sạn làm con tin.

Vụ tấn công ở Mali: 170 người bị bắt làm con tin

Lực lượng quan đội Mali bao vây bên ngoài khách sạn Radisson Blo ở thủ đô Bamako.

Tiếng súng chát chúa từ các loại vũ khí tự động có thể được nghe thấy từ bên ngoài khách sạn gồm 190 phòng tọa giữa trung tâm thành phố Bamako. Sự việc trở nên nghiêm trọng sau khi những kẻ khủng bố bắt giữ nhiều con tin, khiến lực lượng an ninh phải lập hàng rào và đồn bốt xung quanh khách sạn này.

AFP dẫn một số nguồn tin an ninh cho hay những tay súng trên là “những kẻ cực đoan”. Chúng thâm nhập vào khách sạn này trên một chiếc xe hơi mang biển số ngoại giao. “Tất cả mọi việc đều xảy ra trên tầng 7, những kẻ cực đoan đang xả súng ngay tại hành lang của tầng này” - Hãng AFP dẫn nguồn một quan chức an ninh, cho hay.

Theo vị quan chức này, những kẻ cực đoan bắt đầu cuộc tấn công khách sạn Radisson Blu vào lúc 7h00 sáng (giờ địa phương), và liên tục bắn súng, sử dụng vũ lực để băng qua hàng rào an ninh bên ngoài khách sạn này.

Lực lượng quân đội, cảnh sát và đặc nhiệm Mali sau đó đã được điều động ngay đến hiện trường, trong khi một hàng rào an ninh kiên cố được thiết lập xung quanh khách sạn trên. Một số thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ MINUSMA ở Mali và quân đội Pháp đang chiến đấu chống phiến quân ở khu vực Tây Phi trong chiến dịch Barkhane cũng có mặt tại hiện trường.

Tập đoàn Khách sạn Rezidor, Công ty quản lý khách Radisson Ble cho hay, 2 tay súng hiện đang bắt giữ 170 người làm con tin. Công ty này nói rằng, họ đã biết thông tin về “vụ bắt giữ con tin đang diễn ra ở khách sạn hôm 20-11. Theo thông tin nắm được, 2 kẻ đang giam giữ 140 khách cùng 30 nhân viên đang làm việc trong khách sạn”.

Rezidor cũng nói trong một tuyên bố: “Các đội ngũ an ninh và đoàn thể của chúng tôi đang liên tục giữ liên lạc với chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ kịp thời, đảm bảo an toàn và an ninh cho khách sạn này”.

Vụ xả súng và bắt giữ con tin ở khách sạn Radisson xảy ra chỉ cách đây không lâu khi một vụ việc tương tự xảy ra tại một khách sạn khác. Hồi tháng 8 vừa qua, một số kẻ cực đoan cũng tổ chức vụ tấn công và bắt giữ con tin ở khu vực thị trấn trung tâm Sevare của Mali, khiến cho 5 nhân viên của LHQ, 4 binh sỹ thiệt mạng. 4 kẻ tấn công cũng bị tiêu diệt sau vụ việc.

Hồi tháng 3 năm nay, cũng có 5 người, trong đó gồm 1 công dân Pháp và 1 công dân Bỉ, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một nhà hàng ở thủ đô Bamako.

Thời gian qua, các nhóm Hồi giáo cực đoan liên tiếp tổ chức các vụ tấn công trên lãnh thổ Mali, bất chấp một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết giữa nhóm phiến quân Tuareg ở miền Bắc nước này và các nhóm vũ trang thân chính phủ đối địch.

Khu vực miền Bắc Mali bắt đầu rơi vào tay các nhóm phiến quân có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4-2012. Các tổ chức này sau đó tập trung dày đặc ở khu vực này, nhưng rồi đã bị quét sạch bởi một chiến dịch quân sự do Pháp dẫn đầu hồi tháng 1-2013. Bất chấp thỏa thuận hòa bình nêu trên, phần lớn lãnh thổ của Mali hiện vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ nước này và các lực lượng nước ngoài.

Vụ việc mới nhất đã xảy ra ở khách sạn Radisson Blue, một địa điểm thu hút du khách nước ngoài, và là chỗ ở chính cho các quan chức chính phủ và doanh nhân nước ngoài. Khách sạn hạng sang này cũng nằm trên khu vực đông dân nhất thành phố, giữa trục phố chính. Khách sạn có một phòng khiêu vũ và một phòng họp rộng 508 m2. Radisson Blu nằm trong chuỗi các khách sạn Radisson, với trên 230 khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng sang trên toàn thế giới.

Khánh Duy

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ tấn công ở Mali: 170 người bị bắt làm con tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO