Vụ thảm sát đẫm máu ở Ai Cập

Khánh Duy 26/11/2017 06:30

Lực lượng không quân Ai Cập trong hôm 25/11 đã tổ chức nhiều cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm cùng nhiều phương tiện của những kẻ khủng bố, sau khi một số kẻ tấn công thực hiện vụ thảm sát 235 người tại một nhà thờ Hồi giáo ở bán đảo Sinai thuộc miền Bắc nước này.


Hiện trường vụ thảm sát khiến 235 người thiệt mạng Nguồn: AP

Ngoài số người thiệt mạng lớn, hơn 100 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà thờ Hồi giáo Rawadah Sufi hôm 24/11 vừa qua, trong vụ việc được xem là tấn công khủng bố đẫm máu nhất từ trước đến nay ở Ai Cập. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã tuyên bố sẽ đáp trả vụ thảm sát trên bằng vũ lực. Nhà thờ Hồi giáo Al Rawadah vốn nổi tiếng là nơi sinh của một giáo sỹ Sufi có tầm ảnh hưởng. Được biết Sufi là một nhánh của đạo Hồi.

Không có bên nào tuyên bố nhận trách nhiệm vụ thảm sát, tuy nhiên vụ tấn công khủng bố này mang nhiều dấu vết của phiến quân IS. Vụ tấn công bắt đầu khi một thiết bị nổ được kích hoạt bên trong một tòa nhà gần nhà thờ này, và nhiều tay súng bắn bừa về phía đám đông người đi cầu nguyện - một số nhân chứng cho hay. Nhiều người nói rằng các tay súng sau đó đi vào nhà thờ và bắn giết những người bên trong. Những kẻ tấn công còn thiết lập nhiều địa điểm “phục kích” và xả súng vào các xe cứu thương khi chúng vận chuyển những người bị thương tới al-Arish. Một số bức ảnh chụp hiện trường bên trong nhà thờ Hồi giáo này cho thấy rất nhiều thi thể nằm la liệt trên thảm trải sàn.

Một trong số các nhân chứng giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng ông đã lái một trong số những chiếc xe cứu thương đầu tiên tới hiện trường nhưng phải quay đầu xe gấp sau khi nghe thấy nhiều tiếng súng bắn về phía mình. Nhiều xe cứu thương khác từ al-Arish cũng cố gắng tới hiện trường vụ tấn công khi các lực lượng an ninh đảm bảo các tuyến đường xung quanh.

Theo Chủ tịch cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập, ông Diaa Rashwan, những kẻ tấn công đã sử dụng vũ khí tự động. Tổng thống Ai Cập cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu. Ông cũng tỏ rõ quan ngại về thông tin mới đây cho rằng phiến quân IS đang bỏ trốn khỏi Iraq và Syria sẽ tới Ai Cập.

Các lực lượng an ninh Ai Cập hàng ngày vẫn phải đối mặt với nhiều vụ tấn công từ các nhóm phiến quân thân IS, những kẻ từng chiến đấu ở khu vực bán đảo Sinai suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, các vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Hồi giáo thường hiếm khi xảy ra ở nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ thảm sát đẫm máu ở Ai Cập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO